Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức thành công đại hội điểm

Trong hai ngày 29-30/6, tại thành phố Đồng Hới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức thành công đại hội điểm ảnh 1Các đại biểu biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong hai ngày 29-30/6, tại thành phố Đồng Hới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lựa chọn là đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Dự Đại hội có ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đặt ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện, gồm: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; xây dựng đơn vị vững mạnh; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, khả năng thực thi pháp luật và sẵn sàng chiến đấu cao.

[An Giang: Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới phải bầu cử lại do sai sót]

Phấn đấu đến năm 2025, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đều được đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo quân số khỏe đạt trên 98,6%; trên 80% tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có yếu kém…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa mới.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; làm tốt vai trò tham mưu; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nắm chắc tình hình và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cần quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát ở cửa khẩu và các hoạt động giao lưu, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh Quảng Bình là địa phương có cả biên giới đất liền và trên biển, có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển hết sức nặng nề.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phát huy truyền thống của lực lượng Biên phòng, nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu nhiệm vụ, biến nhận thức thành hành động, hoàn thành xuất sắc công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức thành công đại hội điểm ảnh 2Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngay sau Đại hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình khóa XXIV đã tổ chức rút kinh nghiệm.

Về ưu điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình khóa XXIII được đánh giá đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

Đảng bộ Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trước, trong và sau Đại hội.

Công tác chuẩn bị, điều hành và tổ chức Đại hội chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chu đáo, đúng quy trình.

Quá trình thực hiện bầu cử được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc và thể hiện được tính dân chủ trong Đại hội.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chu đáo, Đại hội đã tạo được không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào Đảng.

Tuy nhiên, công tác Đại hội cũng có những hạn chế nhất định như: một số ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII chưa đề xuất được nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; phong trào thi đua chưa tạo được điểm nhấn; công tác khánh tiết, trang trí còn có thiếu sót.

Từ những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất một số nội dung, ý kiến để các đơn vị trực thuộc trong toàn lực lượng tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, cán bộ, chiến sỹ trên dưới một lòng, ra sức thi đua phấn đấu đạt được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gần 2.700 đợt tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phòng, chống dịch trên biên giới, cửa khẩu.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 29 chuyên án, 14 kế hoạch nghiệp vụ, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; quan tâm nâng cao dân trí, chăm lo đời sống nhân dân ở khu vực biên giới; tích cực phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn duy trì, triển khai tốt các hoạt động nhằm bảo vệ, củng cố, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục