TP.HCM: Triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm trong 6 tháng đầu năm

TP.HCM: Triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020

Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra 816 vụ với 1.972 đối tượng, khởi tố 721 vụ với 936 bị can; thu giữ tổng cộng 3,83kg heroin; 143,96 kg ma túy tổng hợp; 12,74kg cần sa; 3 quả nổ tự chế...
TP.HCM: Triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 1Tang vật một vụ triệt phá đường dây ma túy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 1.507 vụ phạm pháp hình sự; trong đó triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm.

Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình, công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 30/6.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của các cấp, Công an Thành phố đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Công an Thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra 816 vụ với 1.972 đối tượng, khởi tố 721 vụ với 936 bị can; thu giữ tổng cộng 3,83kg heroin; 143,96 kg ma túy tổng hợp; 12,74kg cần sa; 3 quả nổ tự chế; 11 khẩu súng, 302 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Bên cạnh đó, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Thành phố tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019.

[Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng]

Đối với công tác phòng, chống và xử lý các sai phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thành phố đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị triển khai hiệu quả việc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phòng ngừa, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là nguồn từ người nước ngoài ở các vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an Thành phố phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly của Thành phố.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 39 vụ mua bán, tích trữ, vận chuyển, "găm hàng" khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ; thu giữ hơn 1,8 triệu khẩu trang, 225 hộp khẩu trang, 31 thùng khẩu trang các loại cùng 2.020 lít cồn sát khuẩn, 3.093 chai rửa tay không nhãn hiệu, 2.078 bộ trang phục bảo hộ y tế phòng dịch...

Cơ quan Công an đã lập biên bản phạt 6 trường hợp với tổng số tiền 151 triệu đồng; tiếp tục điều tra, đề xuất xử lý 32 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

An ninh trên các lĩnh vực và sự an toàn của các mục tiêu trọng điểm được đảm bảo tốt, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt được hiệu quả tốt. Công tác quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng nâng cao.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu Công an Thành phố phải nhận diện được các nguy cơ, thách thức, khó khăn để chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Công an Thành phố tập trung lực lượng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục tấn công trấn áp các băng nhóm tội phạm hình sự, các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy xuyên quốc gia; quyết tâm đẩy lùi, kéo giảm tội phạm để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương. Bên cạnh đó, Công an Thành phố cần nỗ lực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính.

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/7/2020.

Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an, sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018 đến nay.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục