Dịch bệnh COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 12 ca mắc mới

Trung Quốc đại lục ghi nhận 12 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 28/6, giảm so với con số 17 ca được ghi nhận trước đó một ngày.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 12 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 28/6, giảm so với con số 17 ca được ghi nhận trước đó một ngày.

Thông báo của NHC nêu rõ trong số các ca nhiễm mới ghi nhận có 5 ca "nhập ngoại."

7 ca lây nhiễm trong nước đều được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh thành phố này đang nỗ lực kiềm chế làn sóng lây nhiễm mới xuất hiện từ đầu tháng này.

Số ca mắc mới trong một ngày tại Bắc Kinh đã giảm nhiều so với mức 14 ca được ghi nhận một ngày trước đó.

[Tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng 29/6 tại một số quốc gia]

Ngoài ra, giới chức y tế Trung Quốc cũng phát hiện thêm 6 ca mắc bệnh mà không có triệu chứng, thấp hơn con số 7 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Sau khi đã kiểm soát được phần lớn tình hình dịch bệnh trên cả nước, đầu tháng 6 này, Trung Quốc lại phát hiện ổ dịch mới liên quan chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh.

Giới chức y tế đã nhanh chóng tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đối với hàng triệu người sau khi phát hiện ổ dịch mới tại chợ đầu mối cung cấp phần lớn thực phẩm tươi sống của thủ đô này.

Tính đến ngày 28/6, hơn 100.000 người gồm giáo viên, sinh viên và nhân viên làm việc tại các trường đại học và cao đẳng ở thủ đô Bắc Kinh đã được xét nghiệm virus.

Người dân được khuyến cáo không nên rời thành phố, các trường học tiếp tục đóng cửa và hàng chục khu dân cư được phong tỏa để ngăn chặn virus lây lan.

Hiện tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 83.512 ca, trong đó có 4.634 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục