Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 10 triệu người

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục cho thấy tốc độ lây lan khủng khiếp, với số người mắc bệnh vượt qua mốc 10 triệu, trong khi số ca tử vong cũng gần chạm mốc nửa triệu.
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 10 triệu người ảnh 1Xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/6, số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy, số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lập kỷ lục mới khi vượt mốc 10 triệu. Trong khi đó, đã có gần 500.000 người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này.

Đây là cột mốc quan trọng, cho thấy tốc độ lây nhiễm khủng khiếp của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, số người mắc bệnh trên thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa có điều kiện để thực hiện xét nghiệm cho người dân trên diện rộng.

Mỹ vẫn đang là nước dẫn đầu thế giới về số người mắc bệnh COVID-19 với hơn 2,5 triệu trường hợp, trong đó có hơn 125.000 người tử vong. Đứng thứ hai là Brazil với hơn 1,3 triệu người mắc bệnh và hơn 57.000 người tử vong.

Hiện cả thế giới vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đưa ra vắcxin cho dịch bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, thế giới có thể phải chờ đến năm 2021 mới có được vắc xin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục