Vụ cháy rừng ở Nghệ An: Đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng mặc dù đám cháy rừng tại đây đã được khống chế nhưng vẫn hiện hữu nhiều nguy cơ cháy.
Các lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Các lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An), sáng 28/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường vụ, động viên, thăm hỏi các lực lượng chữa cháy rừng và chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng mặc dù đám cháy rừng tại đây đã được khống chế nhưng vẫn hiện hữu nhiều nguy cơ cháy, đồng thời đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng chữa cháy rừng vẫn phải duy trì lực lượng, phương tiện đề phòng cháy có thể bùng phát trở lại.

Trong hai ngày qua, tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ cháy rừng được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Hàng ngàn người dân cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khô hạn, gió thổi mạnh, địa hình rừng phức tạp... nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn.

[Nghệ An: Cháy rừng thiêu rụi 40ha thông và keo, không lan đến nhà dân]

Vụ cháy rừng đã đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư gần đó. Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu và các ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn phương án đi dời gần 200 hộ dân trong vùng ảnh hưởng nhưng rất may là đám cháy đã được khống chế nên việc di dời các hộ dân không phải diễn ra như dự kiến.

Đến sáng 28/6, vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu mới được khống chế, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn; cháy vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Nguyên nhân cháy rừng và mức độ thiệt hại đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác định cụ thể, chính xác theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục