Tiền Giang: Nam thanh niên bị nhóm người bịt mặt chém dã man

Trong lúc Quốc cùng nhóm bạn ngồi nhậu trong quán bất ngờ có một nhóm đối tượng bịt mặt, cầm mã tấu, dao tự chế... chạy xe dừng trước quán rồi dùng súng bắn về phía nhóm của Quốc.
Tiền Giang: Nam thanh niên bị nhóm người bịt mặt chém dã man ảnh 1Nạn nhân bị chém gây thương tích nặng. (Nguồn: cand.com.vn)

Chiều 27/6, Thượng tá Huỳnh Văn Bé Ba, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên bị nhóm người chém dã man, xảy ra tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Châu Thành, khoảng 2 giờ ngày 24/6, anh Nguyễn Văn Công Minh Quốc, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cùng nhóm bạn ngồi nhậu trong quán trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Sau đó, bất ngờ có một nhóm đối tượng bịt mặt, cầm mã tấu, dao tự chế... chạy xe dừng trước quán rồi dùng súng (chưa rõ súng loại gì) bắn về phía nhóm của Quốc.

[Bình Phước: Điều tra vụ giết người vì mâu thuẫn tình cảm]

Vì bất ngờ, anh Quốc cùng nhóm bạn của mình bỏ chạy thì các đối tượng cầm hung khí truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, Quốc vấp ngã nên bị các đối tượng dùng hung khí chém liên tục nhiều nhát vào người rồi lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó nhưng do bị thương nặng ở tay, chân và lưng nên anh Quốc tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều trị.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục