Trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra tại Tây Bắc Trung Quốc

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10km với vị trí ở 35,73 độ vĩ Bắc và 82,33 độ kinh Đông.
Trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra tại Tây Bắc Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mercurynews.com)

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết ngày 26/6, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã xảy ra huyện Vu Điền, thuộc tỉnh Hòa Điền (Hotan), ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

[Hàng chục người thương vong sau trận động đất mạnh ở Mexico]

Theo CENC, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10km với vị trí ở 35,73 độ vĩ Bắc và 82,33 độ kinh Đông.

Trong khi đó, Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra tại khu vực cách tỉnh Hòa Điền 279km về phía Đông Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục