Dịch COVID-19 sáng 24/6: Kiểm tra nghiêm ngặt hành khách rời Bắc Kinh

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã thắt chặt công tác kiểm tra thông tin của hành khách rời khỏi thủ đô Bắc Kinh, trong khi Lào không có ca mắc mới COVID-19 nào trong 72 ngày liên tiếp.
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 7 giờ sáng 24/6, thế giới ghi nhận tổng cộng 9.342.473 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó đã có đến 478.918 trường hợp tử vong.

Lào không có ca mắc mới COVID-19 trong 72 ngày liên tiếp

THX đưa tin, ngày 23/6, Cục trưởng Cục phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (DCDC) thuộc Bộ Y tế Lào, ông Rattanaxay Phetsavanh cho biết nước này không có ca mắc mới COVID-19 nào trong 72 ngày liên tiếp.

Tại cuộc họp báo, Cục trưởng Phetsavanh cũng nhấn mạnh rằng giới chức và người dân cả nước Lào cần phải tiếp tục những biện pháp đề phòng, kể cả khi nước này đón nhận thông tin tích cực về COVID-19.

Theo thông báo, trong ngày 22/6, có tổng cộng 1.664 người đã vào Lào qua điểm kiểm soát biên giới. Công tác kiểm tra thân nhiệt được tiến hành và không có người nào cho thấy dấu hiệu của sốt.

Tính tới ngày 23/6, Lào đã tiến hành xét nghiệm được với 13.203 trường hợp nghi nghiễm. Hồi tháng 3 vừa qua, Lào thông báo có 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên và hai người cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được xuất viện vào ngày 9/6./.

Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt thông tin hành khách rời Bắc Kinh

Theo THX, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã thắt chặt công tác kiểm tra thông tin của hành khách rời khỏi thủ đô Bắc Kinh bằng cách cấm những người có triệu chứng sức khỏe bất thường, hoặc không có giấy chứng nhận xét nghiệm nucleic acid âm tính trong vòng 7 ngày, được vào các nhà ga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/6, người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Tôn Văn Kiếm cho biết dịch bệnh COVID-19 ở nước ngoài vẫn đang tiếp tục lan rộng, trong khi công tác kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh thường xuyên vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

[Đã 69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng]

Theo ông Tôn Văn Kiếm, bộ sẽ tiếp tục tạm đình chỉ các dịch xe buýt chở khách trong khu vực, cũng như các dịch vụ taxi và đi chung xe đến và đi khỏi Bắc Kinh. Hành khách cũng sẽ bị cấm vào và rời khỏi thành phố bằng cách bắt các phương tiện bất hợp pháp.

Ông Tôn Văn Kiếm khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường các biện pháp vận chuyển đảm bảo cho các vật liệu sản xuất và nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày tại Bắc Kinh. Theo ông, các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh sẽ được thắt chặt nhằm kiểm soát các ca mắc COVID-19 xuất phát từ nước ngoài.

Venezuela: Bang Zulia đang trở thành tâm dịch COVID-19 mới

Bang Zulia ở miền Tây Venezuela đang dần trở thành một tâm điểm mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này khi tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về điện và nước trong suốt một thời gian dài kết hợp với sự khan hiếm trang thiết bị và vật tư y tế tại các bệnh viện khiến cho việc phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh không hiệu quả.

Dịch COVID-19 sáng 24/6: Kiểm tra nghiêm ngặt hành khách rời Bắc Kinh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo của Chính phủ Venezuela ngày 23/6 xác định Zulia đang là tâm dịch mới với 590 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 trường hợp tử vong, trong khi trên cả nước mới chỉ ghi nhận 4.048 ca bệnh, trong đó có 35 người tử vong.

Mặc dù vậy, giới quan sát và phe đối lập cho rằng trên thực tế con số này còn cao hơn rất nhiều. Theo cáo buộc của phe đối lập thì nhiều trường hợp các bệnh nhân tử vong với các triệu chứng của COVID-19 song trên giấy chứng tử chỉ đưa ra nguyên nhân tử vong là do các bệnh về hô hấp.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Venezuela đã áp dụng các biện pháp đối phó với COVID-19 hiệu quả hơn các nước Mỹ Latinh khác, ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng.

Ông cũng nhấn mạnh, đa phần các trường hợp mắc COVID-19 tại Venezuela đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài về, đặc biệt là từ Colombia và Brazil.

Algeria ghi nhận tổng cộng trên 12.000 ca mắc COVID-19

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, tiến sỹ Djamel Fourar, phát ngôn viên của Ủy ban theo dõi diễn biến dịch COVID-19 của Algeria, cho biết tính đến chiều 23/6, Algeria đã ghi nhận thêm 157 ca mắc COVID-19 mới và 9 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Bắc Phi này là 12.077 ca nhiễm và 861 ca tử vong.

Theo tiến sỹ Djamel Fourar, số lượng người mắc COVID-19 được chữa khỏi là 8674 trường hợp và số người tử vong từ 65 tuổi trở lên chiếm 66%.

Tiến sỹ Djamel Fourar nhấn mạnh: “Với tình hình hiện tại, mọi người dân Algeria cần phải tăng cường cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cao trọng việc tôn trọng các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc.”

Hiện Algeria đang thực hiện nới lỏng các biện pháp cách ly trong giai đoạn thứ 2, hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội đã được nối lại kể từ 14/6 vừa qua. Tuy nhiên, trong gần 2 tháng qua, quốc gia Bắc Phi này luôn ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức 3 con số trong mỗi ngày.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục