Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân

Lâm Chí Linh, Hứa Tình, Trần Kiều Ân Lý Băng Băng sở hữu tất cả mọi thứ từ nhan sắc, tiền bạc danh tiếng đến địa vị nhưng họ lại chọn độc thân, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ.

Xinh đẹp và thành công, những nữ nghệ sĩ dưới đây dù đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng. Không ít công chúng cho rằng, có phải bởi họ vừa đẹp, vừa nổi tiếng nên ngại lấy chồng?

Lâm Chí Linh (44 tuổi) - Siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan

Nhiều người hẳn sẽ bất ngờ khi biết Lâm Chí Linh năm nay đã 44 tuổi, dù đã đứng trên đỉnh cao của làng mẫu xứ Đài hơn 20 năm nhưng vẫn luôn nắm vị trí vedette.

Với nhan sắc và danh tiếng của mình, người đẹp giành được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như trở thành khách mời đắt giá trong các bữa tiệc của nhiều đại gia.

Với mỗi lần xuất hiện của mình, có tin đồn cô kiếm được 16 tỷ đồng cho một buổi tối bồi rượu hay chỉ ba ngày trò chuyện cùng các ''ông lớn'' Lâm Chí Linh có thể thu về 31 tỷ đồng.

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 1Lâm Chí Linh kiếm được rất nhiều tiền nhờ nhan sắc đỉnh cao.

Có thể nói, Lâm Chí Linh không thiếu một thứ gì từ nhan sắc, tiền bạc, và cả những người đàn ông luôn vây quanh song tất cả dường như đối lập hoàn toàn với đường tình duyên của cô.

Mối tình sâu đậm và được biết đến nhiều nhất của Lâm Chí Linh là với ''tài tử F4'' Ngô Thừa Húc. Họ chia tay, tái hợp rất nhiều lần trong gần 20 năm qua. Ngay cả khi được nhiều đại gia theo đuổi trong lúc chia tay người yêu, nhưng đến nay, người đẹp vẫn lẻ bóng một mình.

Trần Kiều Ân (39 tuổi) - Diễn viên Đài Loan được trả cátxê cao nhất tại Đại lục

Không phải Lâm Tâm Như mà Trần Kiều Ân mới là nữ diễn viên Đài Loan được săn đón nhất tại Đại Lục.

Ở tuổi 39, sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa, cứ mỗi lần đóng phim lại thêm một lần gia tăng danh tiếng.

Thậm chí, các bộ phim do Trần Kiều Ân đóng chính được các nhà đài tranh nhau mua bản quyền không thua kém các tiểu hoa đán nổi tiếng như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh.

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 2Trần Kiều Ân là ngôi sao đắt giá bậc nhất.

Trước khi chuyển hướng hoạt động sang Đại lục, Trần Kiều Ân vốn rất nổi danh tại Đài Loan với các tác phẩm kinh điển của dòng phim thần tượng-ngôn tình đầu thập niên 2000 như ''Hoàng tử Ếch,'' ''Anh Dã 3+,'' ''Định mệnh anh yêu em'',...

Bên cạnh việc đóng phim, sức ảnh hưởng của cô còn lan tỏa sang lĩnh vực người mẫu và ca hát khi thành lập nhóm nhạc 7 Flowers.

Có lẽ vì quá bộn bề với những hoạt động sự nghiệp, Trần Kiều Ân không còn thời gian cho việc yêu đương. Trong khi những đồng nghiệp cùng thời như Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, An Dĩ Hiên lần lượt lấy chồng sinh con, nữ diễn viên vẫn chưa có ý định tìm bến đỗ cho mình.

Xa Thi Mạn (43 tuổi) - Nhất tỷ TVB chỉ yêu tiền

Sinh năm 1975, Xa Thi Mạn sở hữu một sự nghiệp lâu dài và cực kỳ hoành tráng với các tác phẩm kinh điển như ''Hồ sơ trinh sát 4,'' ''Thâm cung nội chiến,'' ''Phụng hoàng lâu,'' ''Cung tâm kế,'' ''Công chúa giá đáo'',…

Gần đây nhất, cô còn làm mưa làm gió khắp màn ảnh châu Á với vai diễn Kế Hoàng hậu trong ''Diên Hy cung lược,'' được trả thù lao cao nhất phim. Tài sản của cô vì thế cũng tỷ lệ thuận với tuổi nghề và số lượng dự án tham gia.

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 3Xa Thi Mạn - Thi hậu của nhà đài TVB.

Trả lời phỏng vấn Elle, người đẹp 43 tuổi thừa nhận là người trắc trở đường tình. Báo chí Trung Quốc cho biết cô sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD nhưng lại không thể tìm thấy một chân tình. Mỗi lần bị hỏi về chuyện kết hôn, cô đều khéo mỉm cười né tránh. Nữ diễn viên từng đùa: ''Tôi chẳng tin gì ngoài tiền.''

[Nhờ giảm 15kg, Triệu Vy “lột xác” thành sao nữ sành điệu ở tuổi 42]

Hebe Điền Phức Chân (35 truổi) - Trai không chịu mà gái cũng chẳng muốn

Những khán giả thế hệ 8x, đầu 9x chắc chắn từng nghe qua cái tên Hebe Điền Phức Chân, thành viên của nhóm nhạc kỳ cựu S.H.E. Cùng với hai thành viên còn lại, giọng ca 35 tuổi vẫn hoạt động miệt mài cho đến tận ngày nay.

Họ ra mắt tới 12 album và bán được hơn 10 triệu bản. Nhóm cũng tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn, sở hữu nhiều giải thưởng cũng như các ca khúc bất hủ.

Cũng nhờ danh tiếng khi làm ca sĩ, các thành viên của nhóm còn tách ra hoạt động các lĩnh vực khác như đóng phim, tham gia show truyền hình, sản xuất âm nhạc.

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 4Thành viên nhóm nhạc S.H.E xinh đẹp và đa tài ở nhiều lĩnh vực.

Khác với hai người chị em còn lại, Hebe là người có đời sống tình cảm bí ẩn nhất. Cô không chỉ có tin đồn tình cảm với các nam nghệ sỹ như Châu Kiệt Luân mà còn có tin đồn với các nữ đồng nghiệp.

Gần 20 năm thành danh, Hebe sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, một sự nghiệp vững chắc và một khối tài sản đủ để cô sống thoải mái, nhưng đến tận bây giờ khi đã 35 tuổi người đẹp này vẫn chẳng thuộc về ai, cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Hứa Tình (49 tuổi) - ''Thánh Cô'' vẫn gợi cảm nhưng chỉ muốn độc thân

''Thánh Cô'' đẹp nhất màn ảnh Hứa Tình không hề xa lạ với khán giả Việt Nam nhờ thành công của bộ phim ''Tiếu ngạo giang hồ.''

Hứa Tình năm nay đã 49 tuổi nhưng vẫn sở hữu sắc vóc săn chắc đáng mơ ước, nụ cười hồn nhiên trong trẻo và được người trong giới giải trí gọi là ''Công chúa Hoa Nghị.''

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 5“Thánh Cô” không tuổi Hứa Tình.

Hứa Tình vốn xuất thân từ một gia đình khá giả với cha là quân nhân, mẹ là nghệ sĩ múa, các thành viên trong gia đình cô đều hoạt động trong ngành ngoại giao.

Năm 2000, cô được chọn vào vai Nhậm Doanh Doanh trong ''Tiếu ngạo giang hồ'' đóng cặp cùng với Lý Á Bằng. Đến nay, hình tượng Nhậm Doanh Doanh do cô thủ vai vẫn là ''Thánh Cô'' chuẩn mực nhất trong lòng khán giả.

Hứa Tình hiện tại là nghệ sỹ trực thuộc Tập đoàn điện ảnh và giải trí Hoa Nghị. Tại đây, địa vị của cô vô cùng vững chắc.

Từ Phó chủ tịch Vương Trung Lỗi đến đạo diễn Phùng Tiểu Cương đều nguyện ý nuông chiều và thỏa mãn các nguyện vọng của nữ diễn viên. Nhưng về khía cạnh đời tư, sau cuộc tình sóng gió với đại gia Lưu Ba, Hứa Tình mang danh người thứ ba và từ đó cô chấp nhận cuộc sống độc thân, không màng đến tình yêu.

Lý Băng Băng (45 tuổi) - Ngôi sao quốc tế chỉ muốn hẹn hò, không muốn lấy chồng.

Là mảnh ghép giúp tạo nên cặp đôi Song Băng quyền lực, danh tiếng của Lý Băng Băng dần vươn đến đỉnh cao mà hiếm ngôi sao Trung Quốc lẫn châu Á nào chạm đến.

Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994, sau đó liên tục thành công với nhiều tác phẩm truyền hình như ''Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên'' (2000), ''Thiếu niên Trương Tam Phong'' (2001), ''Huy nương Uyển Tâm'' (2005), cho tới những tác phẩm điện ảnh như ''Tái sinh duyên'', ''Thiên hạ vô tặc'' (2004), ''Đợi chờ cô đơn'' (2005), ''Vân thủy dao'' (2006), ''Vua Kung Fu'' (2008), ''Phong thanh'' (2009), và ''Địch Nhân Kiệt thông thiên đế quốc'' (2010).

Nữ diễn viên U40-50 giàu, quyền lực nhưng nói “không” với hôn nhân ảnh 6Mặc dù, đã U50 nhưng Lý Băng Băng vẫn xinh đẹp rạng rỡ cùng với sự nghiệp thăng hoa.

Đó chính là lý do vì sao trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị nhất tỷ tại công ty quản lý Hoa Nghị, Lý Băng Băng có thể đánh bật Phạm Băng Băng khiến nàng Phạm Gia phải dứt áo ra đi lập công ty riêng.

Đình đám trong nước thôi chưa đủ, nữ diễn viên còn liên tục xuất hiện trong các bom tấn Hollywood như ''Resident Evil: Retribution 5''''The Meg,'' với thời lượng ngang ngửa các ngôi sao quốc tế.

Là cổ đông lớn của công ty Hoa Nghị, một trong những tập đoàn điện ảnh và giải trí lớn nhất Trung Quốc, Lý Băng Băng còn mở chuỗi nhà hàng, tham gia sản xuất phim, đầu tư bất động sản, chơi chứng khoán.

Thành công và giàu có như vậy nhưng đến giờ Lý Băng Băng vẫn độc thân. Nữ diễn viên từng công khai tình yêu với một giám đốc công nghệ kém cô 15 tuổi, nhưng không trả lời về thời điểm kết hôn. Dường như, cô khá hài lòng với cuộc sống vừa độc thân, vừa có tình trẻ nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình./.

Bài: THỦY LINH
Ảnh: TH
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục