Thừa Thiên Huế: Hoàn trả hiện trạng di tích tại khu vực Thượng Thành

Các lực lượng đã tham gia thực hiện tháo dỡ, san lấp mặt bằng, dọn dẹp khu vực các hộ dân vừa di dời ở Thượng Thành; thu gom vận chuyển khoảng 2.700m3 rác thải.
Thừa Thiên Huế: Hoàn trả hiện trạng di tích tại khu vực Thượng Thành ảnh 1Các lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 21/6, hơn 1.000 đoàn viên thành niên, lực lượng công an, bộ đội tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" thực hiện thu gom vật liệu và dọn dẹp vệ sinh để chỉnh trang di tích sau khi di dời dân cư khu vực Thượng Thành thuộc khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Các lực lượng đã tham gia thực hiện tháo dỡ, san lấp mặt bằng, dọn dẹp khu vực các hộ dân vừa di dời ở Thượng Thành; thu gom vận chuyển khoảng 2.700m3 rác thải, tránh trường hợp tái lấn chiếm và bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế để quản lý, trùng tu, bảo tồn.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng phối hợp với Lữ đoàn công binh 414 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy quân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức rà phá bom mìn với diện tích hơn 43ha mặt bằng trên khu vực Thượng Thành.

Ông Trần Song, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết sau khi thực hiện giải tỏa, di dời dân cư hiện khu Thượng Thành ngổn ngang vật dụng gia đình, cây cối chặt hạ, rác thải.

[Tiến hành rà soát, xử lý bom, mìn ở khu di tích Kinh thành Huế]

Hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Huế tổ chức huy động các lực lượng đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng cho di tích, đảm bảo cảnh quan, phát huy giá trị di sản; hoàn trả mặt bằng, thu gom vận chuyển rác thải, tránh trường hợp tái lấn chiếm và bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế để quản lý, trùng tu, bảo tồn.

Đồng thời, thành phố thu gom phân loại các loại rác thải vận chuyển đến các bãi thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm đẩy nhanh việc tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế.

Đến kiểm tra công tác tháo dỡ, san lấp, dọn dẹp khu vực các hộ dân vừa di dời ở Thượng Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đánh giá cao thành phố Huế và các lực lượng đã chủ động và tích cực ra quân thực hiện công tác thu gom, dọn dẹp vệ sinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Huế thường xuyên theo dõi, thực hiện, đôn đốc các đơn vị thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Việc thu dọn phải được tổ chức dứt điểm, tiến hành cuốn chiếu dọn dẹp đến đâu hoàn thành bàn giao mặt bằng đến đó.

Đối với rác thải sinh hoạt, lực lượng chức năng thực hiện việc thu gom và vận chuyển về bãi rác theo quy định.

Đối với rác thải xây dựng, tiến hành thu gom, vận chuyển về bãi đỗ theo quy định hoặc tận thu theo hướng sử dụng làm vật liệu xây dựng; đồng thời tổ chức bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo hiện trạng sau khi giải tỏa cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục