Mẫu trực thăng Mh-139 được không quân Mỹ chọn để thay thế đội bay

Không quân Mỹ đã quyết định chọn mẫu máy bay trực thăng Mh-139 do Boeing sản xuất để thay thế toàn bộ đội bay Bell Uh-1N, còn được biết đến với cái tên “Huey”.

Chú thích ảnh
 Máy bay trực thăng Mh-139 của Boeing sản xuất. Ảnh: militaryfactory

Chương trình thay thế đội bay này có giá trị lên đến 2,4 tỷ USD với 84 máy bay cùng khí tài đi kèm và chương trình huấn luyện phi công, bảo dưỡng.

Mẫu máy bay trực thăng Mh-139 được chế tạo trên cơ sở mẫu trực thăng Aw139 bán chạy nhất của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Italy Leonardo - thương hiệu được đánh giá tin cậy và có khả năng bền vững trong việc đảm bảo cung cấp vũ khí, khí tài, công nghệ lưỡng dụng ở quy mô thế giới.

Các máy bay mới có nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như việc vận chuyển các lực lượng chính phủ và an ninh của Mỹ.

Quang Thanh (TTXVN)
Không quân Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa
Không quân Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 25/4, Không quân Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang vũ khí từ Căn cứ Không quân Vandenberg tại bang California.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN