Quân đội Ba Lan vô tình cắm chốt biên giới bên lãnh thổ CH Séc

Quân đội Ba Lan thừa nhận đã vô tình xâm lấn lãnh thổ Cộng hòa Séc khi cắm chốt biên giới vào tháng trước và cho biết đó chỉ là hiểu nhầm.

Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại chốt biên giới Ba Lan-CH Séc trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao CH Séc, kênh CNN đưa tin các binh sĩ Ba Lan đã vô ý vượt qua biên giới giữa hai nước vào cuối tháng 5 và đóng một chốt biên giới trên lãnh thổ quốc gia láng giềng. Thậm chí, những binh sĩ này còn không cho phép công dân Séc đi tới một nhà thờ tại khu vực.

Sự việc đã khiến Đại sứ quán CH Séc tại Warsaw ngay lập tức hành động và thông báo cho những người đồng cấp Ba Lan. Tuy nhiên, phía Ban Lan vẫn chưa có lời giải thích chính thức vì sao lại có sự nhầm lẫn trên.

“Những người đồng cấp Ba Lan trấn an chúng tôi rằng sự việc đơn thuần chỉ là do quân đội nước này hiểu nhầm và không có ý định thù địch. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn có một tuyên bố chính thức. Hiện binh sĩ Ba Lan không còn hiện diện và công dân của chúng tôi có thể tự do đi lại trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc nhấn mạnh.

Về phần mình, ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Ba Lan chia sẻ: “Việc cắm chốt biên giới là hiểu nhầm, không phải hành động cố ý. Sau đó, sai lầm này đã được sửa ngay và vụ việc đã được giải quyết – cả từ bên phía CH Séc”.

Sự cố xảy ra gần Pielgrzymow – một thị trấn nhỏ nằm ở phía Nam Ba Lan. Ranh giới ngăn cách biên giới giữa hai nước là một con đường nhỏ. Chính phủ Ba Lan vẫn chưa xác nhận binh sĩ nước mình đã ở bao lâu trên lãnh thổ Séc.

Thông thường, đường biên giới giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khá mập mờ và công dân mỗi nước có quyền tự do di chuyển trong khối.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) bùng phát, thỏa thuận lâu năm trên phần nào bị ảnh hưởng. Các quốc gia đóng cửa biên giới, cấm du khách nước ngoài vào lãnh thổ. Cụ thể, Ba Lan cấm người nước ngoài nhập cảnh từ tháng 3.

Trong thế kỷ 20, Ba Lan một vài lần vướng vào các cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng với Czechoslovakia (Tiệp Khắc) trước kia. Hai quốc gia này đã vướng vào cuộc chiến kéo dài 7 ngày tranh giành lãnh thổ tại Silesia vào năm 1919 và Ba Lan cũng sáp nhập một khu vực quanh thị trấn Séc Bohumin vào năm 1938.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tây Ban Nha mở lại biên giới với khu vực Schengen từ cuối tháng 6
Tây Ban Nha mở lại biên giới với khu vực Schengen từ cuối tháng 6

Truyền thông Tây Ban Nha ngày 14/6 đưa tin quốc gia này sẽ mở cửa lại biên giới với các nước thuộc khu vực Schengen của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 21/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN