Iraq tuyên bố khởi động kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Iraq sẽ khởi động một kế hoạch khẩn cấp nhằm cắt giảm dần dần sản lượng dầu mỏ để tuân thủ đầy đủ hạn ngạch, sau khi OPEC yêu cầu Baghdad và một số bên khác tuân thủ thỏa thuận hạn chế sản lượng.
Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên Bin Omar của Công ty dầu khí Basra ở cảng miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên Bin Omar của Công ty dầu khí Basra ở cảng miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/6, một đại biểu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết, Iraq đã thông báo với OPEC rằng nước này sẽ khởi động một kế hoạch khẩn cấp nhằm cắt giảm dần dần sản lượng dầu mỏ để tuân thủ đầy đủ hạn ngạch, sau khi tổ chức này yêu cầu Baghdad và một số bên khác tuân thủ thỏa thuận hạn chế sản lượng.

[OPEC+ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 tháng]

Theo nguồn tin, kế hoạch của Iraq sẽ bao gồm việc đạt được một thỏa thuận với các nhà khai thác lớn về bắt đầu cắt giảm đáng kể sản lượng ở các mỏ dầu mà các nhà khai thác này điều hành ở Iraq, và đạt được thỏa thuận với vùng người Kurd ở Iraq nhằm góp phần tổng sản lượng cắt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục