Nhật Bản cân nhắc đơn giản hóa hình thức tổ chức Olympic Tokyo

Ngày 4/6, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc đơn giản hóa hình thức tổ chức Olympic Tokyo dự kiến ra vào năm 2021 như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Thế vận hội Olympic tại bảo tàng Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 27/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, những thay đổi bao gồm giảm số lượng khán giả và thu nhỏ quy mô các buổi lễ khai mạc cũng như bế mạc của cả Olympic và Paralympic. Các dịch vụ y tế bao gồm xét nghiệm cho các VĐV, nhân viên, khán giả, và hạn chế đi ra khỏi làng thể thao cũng có thể được thực hiện như biện pháp nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan.

Các nguồn tin cho rằng Ban tổ chức Olympic Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã thảo luận về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức nhằm giảm chi phí cũng như thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng tuyên bố Olympic và Paralympic nên được tổ chức một cách "hoàn chỉnh" và bác bỏ phương án giảm quy mô của sự kiện vốn là mục tiêu cơ bản của Chính phủ. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 4/6 đã không làm rõ liệu Chính phủ có duy trì cam kết này hay không nhưng nhấn mạnh điều vô cùng quan trọng là tổ chức một thế vận hội an toàn cho VĐV và khán giả.

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với chính phủ và Ban tổ chức Olympics Tokyo nhằm xem xét những gì có thể hợp lý hóa và đơn giản hóa". 

IOC và Chính phủ Nhật Bản đã quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên một kỳ Thế vận hội bị hoãn lại trong thời bình. Theo thời điểm mới được nhất trí, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021, sau đó là Paralympic từ ngày 24/8 đến ngày 5/9/2021.

Trần Quyên (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản: Không thể tổ chức Olympic nếu chưa khống chế được dịch COVID-19
Thủ tướng Nhật Bản: Không thể tổ chức Olympic nếu chưa khống chế được dịch COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 tuyên bố sẽ không thể tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm 2021 nếu chưa khống chế được dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN