Củng cố khối đại đoàn kết trong xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh

Tăng cường liên hệ với nhân dân, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ để đoàn kết toàn xã hội là yếu tố rất quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ vững ổn định chính trị.
Củng cố khối đại đoàn kết trong xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh ảnh 1Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 4/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết - cùng Đảng bộ Thành phố xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.”

Hơn 30 tham luận được trình bày trực tiếp và gửi đến Tọa đàm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo tại thành phố đã tập trung phân tích khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; vai trò và tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tọa đàm cũng dành nhiều thời gian phân tích và khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng thành phố; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đưa ra những ý kiến, kiến nghị, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả phát huy sức mạnh đại đoàn kết tham gia công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

[TP.HCM: Để mãi xứng danh là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng]

Phát biểu tại tọa đàm, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đến vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc; đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố cần đổi mới phương thức, hoạt động vận động các tầng lớp nhân dân “hướng tới người dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân” để nâng cao hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khẳng định những thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng, to lớn từ sức mạnh đoàn kết dân tộc của nhân dân Thành phố dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố.

Củng cố khối đại đoàn kết trong xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh ảnh 2Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác xây dựng Đảng, tăng cường mối liên hệ với nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để làm hạt nhân đoàn kết toàn xã hội là yếu tố rất quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững vai trò đầu tàu, đi đầu thực hiện mô hình tăng trưởng mới, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong những năm qua, người Công giáo, người có đạo đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân Thành phố tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Thành phố. Phát huy truyền thống yêu nước, đồng lòng cùng dân tộc của tôn giáo Việt Nam, các tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó với nhau trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, phát huy nguồn lực để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển thành phố.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các tham luận, ý kiến thảo luận tại tọa đàm đã minh chứng, để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tọa đàm cũng đã khẳng định hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang luôn nỗ lực, phấn đấu, ra sức phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; đưa ra những bài học kinh nghiệm quý cho hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải luôn là cầu nối, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giúp nhân dân hiểu, thấm nhuần mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều sống trong môi trường an toàn, an ninh và được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

“Những kết quả từ tọa đàm sẽ mở ra nhiều hướng đi, cách làm hiệu quả, nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của lòng dân, xây dựng sự đồng thuận trong xã hội và đề cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn vững chắc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” bà Tô Thị Bích Châu kết luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục