Ấn Độ: Voi cái mang thai chết thảm khiến dư luận phẫn nộ

Con voi đáng thương đã ăn phải một quả dứa nhồi đầy chất nổ, khiến hàm của nó bị vỡ, dẫn đến cái chết trong đau đớn vì đói và vết thương quá nặng.
Ấn Độ: Voi cái mang thai chết thảm khiến dư luận phẫn nộ ảnh 1Hình ảnh con voi đáng thương trước khi chết. (Nguồn: India Express)

Trong bối cảnh dư luận thế giới đang phẫn nộ trước cái chết thương tâm của một con voi mang thai tại Ấn Độ, tờ The Indian Express đã thông tin thêm rằng những người phụ trách lâm nghiệp thực tế phát hiện ra tình trạng của con vật từ ngày 23/5, tại một khu vực rìa cánh rừng.

Con voi đáng thương đã ăn phải một quả dứa nhồi đầy chất nổ, khiến hàm của nó bị vỡ, dẫn đến cái chết trong đau đớn vì đói và vết thương quá nặng.

Cho đến nay vẫn chưa thể xác định vị trí chính xác nơi con vật gặp thương tích cũng như kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Trước đó, vào ngày 23/5, những cán bộ lâm nghiệp đã nhận được thông tin về một con voi bị thương trong khu vực. Khi tới nơi, họ nhận thấy con vật bị thương ở miệng. Sau đó con voi đã đi vào trong rừng.

Sau đó, đến ngày 25/5, người ta đã chứng kiến con voi đang ngâm mình trong một con sông, dường như để làm dịu vết thương.

Một bác sỹ thú y đã kiểm tra và cho biết con voi có thể đã bị thương từ trước đó nhiều ngày, vết thương đã trở nên hết sức nghiêm trọng khó có thể chữa khỏi. Con voi 15 tuổi đã chết hai ngày sau đó, vào ngày 27/5.

Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy con voi đang mang thai, khiến cái chết của nó càng trở nên bi thảm.

Một cuộc tranh luận đã nổ ra ngay sau khi Mohana Krishnan, một thành viên của đội cứu hộ, đăng tải về vụ việc lên Facebook.

Krishnan không tin có ai đó cố ý cho con voi ăn một quả dứa chứa chất nổ. Anh  này tin rằng người ta có thể dùng chất nổ để đuổi động vật hoang dã và vô tình gây hậu quả.

Ấn Độ: Voi cái mang thai chết thảm khiến dư luận phẫn nộ ảnh 2Virat Kohli, đội trưởng đội bóng chày quốc gia Ấn Độ bày tỏ sự thương xót trước cái chết của con voi đang mang thai.

Rất có khả năng con voi đã ăn phải một quả dứa chứa thuốc nổ mà người ta dùng để bẫy lợn rừng.

Một nhân viên lâm nghiệp khác cho biết voi có thể đi bộ tới 100km một ngày, nên rất khó có thể xác định được địa điểm mà nó bị thương.

Sự việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng dân địa phương. Nhà chức trách đã cho điều tra vụ việc và những người yêu động vật mong muốn kẻ có trách nhiệm sẽ phải đối mặt với án phạt xứng đáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục