Roland Garros và US Open 'vật lộn' để trở lại

Trong diễn biến còn phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn quần vợt thế giới và ban tổ chức đang nỗ lực cứu vãn hai giải Grand Slam còn lại trong năm 2020 là giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) và Mỹ mở rộng (US Open).

Dàn xếp lịch thi đấu

Sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch COVID-9, quần vợt thế giới đã tái khởi động với những giải đấu nhỏ thuộc hệ thống WTA, với sự góp mặt của nhiều VĐV nằm trong Top 10 thế giới.

Chú thích ảnh
Mỹ mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể trở lại đúng lịch 24/8. Ảnh: AFP

Trong tình hình khó khăn hiện tại, Mỹ mở rộng có thể sẽ khó trở lại đúng lịch 24/8. Với quyết tâm tổ chức cho bằng được giải đấu, ban Tổ chức giải Mỹ mở rộng 2020 đã quyết định chuyển địa điểm thi đấu khỏi New York, thuê các dịch vụ đặc biệt để bảo đảm an toàn cho sân chơi này.

Các tay vợt khi tham dự giải bắt buộc phải được xét nghiệm COVID-19. Bên cạnh đó, mỗi VĐV chỉ được phép đi cùng một HLV và các trận đấu cũng sẽ không có trọng tài biên như thường lệ.

Để thay thế nhiệm vụ thường trực của các trọng tài biên, công nghệ mắt diều hâu sẽ được sử dụng liên tục. Kèm với đó là một hệ thống loa quanh sân thi đấu để phát hiệu lệnh của trọng tài.

Theo kế hoạch, giải Mỹ mở rộng 2020 sẽ diễn ra theo lịch dự kiến, từ ngày 31/8 - 13/9.

Trên khán đài, Ban tổ chức giải tạo ra nhiều không gian trống cho các VĐV, bằng cách giới hạn việc ra vào tại các sân khởi động. Các tay vợt phải tuân thủ đúng vị trí được sắp xếp tại giải, cũng như cần tránh xa một số khu vực nhất định trên sân.

Trong khi đó, giải đấu hấp dẫn diễn ra trên mặt sân đất nện và có truyền thống lâu đời tại Pháp là Roland Garros 2020 dự kiến sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Từ lịch thi đấu ban đầu trong tháng 5, liên đoàn quần vợt thế giới đã chọn cho Pháp mở rộng ngày thi đấu quá sát với Mỹ mở rộng. Đây sẽ là trở ngại khó lớn cho các tay vợt nếu muốn dồn sức cho cả hai Grand Slam.

Chú thích ảnh
Đầu tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Bernard Giudicelli khẳng định chắc chắn Roland Garros sẽ thi đấu đúng lịch. Ảnh: AFP

Thậm chí, ban tổ chức Pháp mở rộng cũng không muốn giải năm nay phải diễn ra sau cánh cổng khép kín, khiến họ mất đi nguồn thu lớn. Tuy nhiên, động thái hoàn trả vé xem Roland Garros vừa qua của Ban tổ chức khiến người hâm mộ quần vợt lo ngại giải đấu sẽ diễn ra không có khán giả.

Theo đại diện Ban tổ chức giải, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành thì Roland Garros cũng cần tính đến phương án không có khán giả dự khán trực tiếp để không bị hủy bỏ như Wimbledon 2020.

Cuộc đua tranh của "bộ ba quyền lực"

Hành trình đua tranh danh hiệu Grand Slam đơn nam sẽ tiếp diễn giữa Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Dịch COVID-19 thậm chí còn khiến nhiều người khẳng định những Grand Slam còn được tổ chức của năm 2020 là những giải đấu cuối cùng có đủ bộ ba tham gia.

Hiện tay vợt số 1 thế giới người Serbia là người có lợi thế hơn các đối thủ về tuổi tác. Với phong độ ổn định và liên tục đăng quang ở những giải Grand Slam gần đây, Nole đang trên đường san bằng những kỷ lục của những đàn anh.

Chú thích ảnh
Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của các tay vợt. Ảnh: AFP

Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đã cùng nhau tạo nên một trong những giai đoạn hấp dẫn nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Cả 3 đều có tài năng vượt trội và thâu tóm hầu hết vinh quang, cùng nhau tạo nên cuộc đua danh hiệu Grand Slam hết sức quyết liệt.

"Huyền thoại sống" người Thụy Sĩ Roger Federer đang sở hữu 20 Grand Slam. Trong khi, bảng thành tích này của Rafael Nadal là 19, còn của Djokovic là 17.

Đang dẫn đầu danh sách những tay vợt đoạt nhiều Grand Slam nhất lịch sử quần vợt, Roger Federer chính là tay vợt đáng xem nhất hiện tại. Ở tuổi 38, Federer đang dần "hụt hơi" ở cuộc đua danh hiệu cao quý này trong vòng 2 năm trở lại đây. Thời gian gần đây, "Tầu tốc hành" nhiều lần đối đầu và bị Novak Djokovic đánh bại ở những trận chung kết.

Trong khi đó, "Vua sân đất nện" Rafael Nadal luôn phải đối mặt, vật lộn với những chấn thương nghiêm trọng ở tuổi 34 và dường như thế mạnh của tay vợt sinh năm 1986 người Tây Ban Nha chỉ là những giải đấu trên mặt sân đất nện.

Djokovic dường như là vua một cõi trong lúc các "đàn anh" đang dần bước sang bên kia đỉnh cao sự nghiệp còn các "đàn em" vẫn chưa đủ trưởng thành để sánh ngang hàng trong cuộc đua tranh danh hiệu.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
COVID-19: Giải Pháp mở rộng đổi sang tháng 9, Wimbledon quyết theo lịch cũ
COVID-19: Giải Pháp mở rộng đổi sang tháng 9, Wimbledon quyết theo lịch cũ

Nếu như những giải đấu nhỏ dễ dàng hủy bỏ lịch thi đấu hàng năm, thì những giải đấu lớn cần nhiều cân nhắc. Mới đây, ban tổ chức Grand Slam quần vợt thứ hai trong năm diễn ra trên mặt sân đất nện đã quyết định đổi lịch thi đấu từ tháng 5 sang tháng 9, cũng là tháng diễn ra giải Mỹ mở rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN