Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch 20 tỷ đồng mỗi tháng

Ngoài cá độ bóng đá, đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu, mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc trên 20 tỷ đồng.
Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch 20 tỷ đồng mỗi tháng ảnh 1Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 4/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 20 tỷ đồng.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc, tối 3/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triệt phá đường dây đánh bạc này và đưa 12 đối tượng liên quan về trụ sở Công an thành phố Buôn Ma Thuột để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do đối tượng Hồ Minh Trí (29 tuổi) trú tại tổ dân phố 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Hải Hùng (25 tuổi) trú cùng phường, do biết Trí có cung cấp các tài khoản để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên đã đặt vấn đề và mua một tài khoản.

Sau đó, Hùng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc.

Ngoài cá độ bóng đá, đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu.

Mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc trên 20 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ trên 60 triệu đồng, 50 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Hải Hùng, Bùi Vĩnh Trí và Nguyễn Trần Đình Vũ, cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi đánh bạc; đồng thời tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan và truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây Hồ Minh Trí hiện đang bỏ trốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục