Bắt tạm giam thêm 6 đối tượng trong vụ dàn cảnh trộm tôm ở Cà Mau

Trong số trên, ba đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, ba đối tượng còn lại bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
Bắt tạm giam thêm 6 đối tượng trong vụ dàn cảnh trộm tôm ở Cà Mau ảnh 1Cảnh trộm tôm được camera an ninh ghi lại.

Liên quan đến vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm nguyên liệu của người dân trong lúc thu mua, ngày 3/6, Công an huyện Đầm Dơi xác nhận đơn vị này đã bắt tạm giam thêm 6 đối tượng để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, gồm Dương Thanh Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Minh Quang (25 tuổi), đều ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Phạm Ngọc Hận (31 tuổi) ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, ba đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm là Võ Văn Thì (42 tuổi), Nguyễn Chí Thới (28 tuổi), đều ngụ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi) ngụ ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

[Cà Mau: Điều tra vụ thương lái dàn cảnh để trộm tôm số lượng lớn]

Trước đó, liên quan vụ việc, Công an huyện Đầm Dơi đã bắt giam ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, là Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi), ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Lê Văn An (37 tuổi), Võ Văn Thạnh (26 tuổi), đều ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Như đã thông tin, ông Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã trình báo và gửi clip quay lại cảnh thương lái mua tôm của mình, dàn cảnh trộm tôm đến cơ quan Công an địa phương.

Trước phản ánh của người dân, cơ quan Công an đã vào cuộc và xác định, đối tượng Đỗ Huệ Tánh đã thông qua một Công ty thủy sản lớn ở Phường 8, thành phố Cà Mau để bán tôm nguyên liệu. Tổng số tôm bán được là 5.388kg, với số tiền 530 triệu đồng.

Đồng thời, qua công tác mở rộng điều tra, hiện có khoảng 10 người dân ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và thành phố Cà Mau đã đến cơ quan Công an tỉnh trình báo nghi vấn bị thương lái dàn cảnh trộm tôm.

Theo các chủ vuông tôm tính toán, số lượng tôm thu hoạch sẽ cao hơn rất nhiều. Thương lái đến kéo, cân bị mất số lượng lớn tôm.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận toàn bộ trình báo của bà con nuôi tôm.

Hiện, Công an huyện Đầm Dơi đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với Công an huyện Đông Hải và Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cùng Công an huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy tìm chủ lưới kéo vẫn đang bỏ trốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục