Israel ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày cao kỷ lục

116 trường hợp mắc bệnh mới, Israel đã có một ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 1/5 vừa qua, khi quốc gia Trung Đông này xác nhận 155 ca mắc bệnh.
Israel ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Tel Aviv, Israel ngày 19/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Israel đã xác nhận 116 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 2/6, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 17.285 trường hợp.

Đây là số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất tại Israel kể từ ngày 1/5 vừa qua, khi quốc gia Trung Đông này xác nhận 155 ca mắc bệnh.

Cũng trong ngày 2/6, Israel ghi nhận thêm 5 trường hợp tử vong - số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ ngày 11/5.

Mặc dù vậy, số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch của nước này đã giảm từ 32 người xuống chỉ còn 28 người - mức thấp nhất kể từ ngày 22/3 vừa qua, trong tổng số 106 người hiện đang điều trị trong bệnh viện.

[Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ phong tỏa lần nữa vì COVID-19]

Số bệnh nhân được điều trị khỏi và phục hồi sức khỏe đã tăng lên 14.940 người, với 62 trường hợp được xuất viện trong ngày 2/6.

Bộ Y tế Israel cho biết nước này sẽ mở rộng số lượng xét nghiệm tầm soát COVID-19 từ 15.000 người lên 30.000 người trong vòng hai tháng.

Đối tượng được xét nghiệm cũng được mở rộng hơn, theo đó tiến hành cả với những người không có triệu chứng bệnh.

Chính phủ Israel đã quyết định hỗ trợ cho các tổ chức văn hóa ở nước này 200 triệu shekels (khoảng 58 triệu USD) để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Israel Katz và Bộ trưởng Văn hóa Hili Tropper đã nhất trí về gói viện trợ trên trong cuộc gặp với đại diện các tổ chức văn hóa Israel ngày 2/6.

Gói viện trợ này là cần thiết nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động văn hóa và hỗ trợ sản xuất tại địa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

Ngoài hỗ trợ ngân sách các tổ chức văn hóa, gói viện trợ trên còn khuyến khích hợp lý hóa và hợp nhất các tổ chức, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương đóng góp cho ngân sách của các tổ chức này.

Khoản hỗ trợ trên cũng nhằm để đảm bảo hoàn tất các tác phẩm điện ảnh đang được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong khi quy mô tài trợ cho các nghệ sỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ tăng gấp đôi.

Cũng trong ngày thứ 2/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức các cuộc tham vấn về đánh giá hệ thống giáo dục, tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh, sinh viên trước đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục