Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, đánh bạc

Qua kiểm tra, Công an Phường 1 đã phát hiện và thu giữ một quyển sổ ghi nợ, trong đó có danh sách khách vay tiền, tài liệu điện tử lưu trữ trong điện thoại và một số giấy tờ khác có liên quan.
Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, đánh bạc ảnh 1Bốn đối tượng trong băng nhóm cho vay lãi nặng bị tạm giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 31/5, Công an Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 1999, ngụ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Chí Viễn, sinh năm 2002, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Giang Sơn, sinh năm 2000, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Đoãn Thịnh, sinh năm 2000, ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cụ thể, vào tối 29/5/2020, Công an Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh kiểm tra nhà cho thuê nguyên căn tại hẻm 12, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh. Đây là nơi ở của 4 đối tượng Phạm Gia Bảo, Trần Chí Viễn, Bùi Giang Sơn, Nguyễn Đoãn Thịnh.

Qua kiểm tra, Công an Phường 1 đã phát hiện và thu giữ một quyển sổ ghi nợ, trong đó có danh sách khách vay tiền, tài liệu điện tử lưu trữ trong điện thoại và một số giấy tờ khác có liên quan.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cho vay lãi nặng khoảng hơn 1 tháng thì bị phát hiện; những giấy tờ, đồ vật có liên quan được dùng để lưu trữ, thống kê số liệu tiền góp hằng ngày của những người vay tiền.

[Vụ thu tiền bảo kê ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng]

Sau hơn một tháng hoạt động, các đối tượng đã cho 28 người dân ở các huyện Châu Thành, thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, thuộc tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng, lãi suất trên 20%/tháng.

Hiện Công an Phường 1, thành phố Tây Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, chiều 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Từ tin báo của quần chúng, Công an đã đột xuất kiểm tra nhà ông Bùi Văn Liêm, sinh năm 1969, đăng ký thường trú ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, bắt quả tang 16 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 8 bộ bài, 8 xe môtô, 12 điện thoại di động và số tiền trên 70 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Được biết, tụ điểm đánh bạc này được ông Liêm đứng ra tổ chức, hoạt động gần một tháng nay.

Trước đó, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên triệt phá một điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Lâm Duy Khánh (tên thường gọi là Nhí), sinh năm 1996 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đối tượng Trần Kim Quan, sinh năm 1997 về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cả 2 đối tượng cùng cư trú tại ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp: Tại nhà của đối tượng Trần Kim Quan ở số 27, ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, đối tượng Khánh thuê một phòng để bán ma túy, cho 9 đối tượng sử dụng; tang vật thu được là 8 bịch ma túy đá. Tiếp tục khám xét, Công an thu giữ thêm 4 bịch ma túy đá, 1 cây súng hơi và 3 cây dao tự chế.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục