Mỹ và Rwanda mở rộng hợp tác quân sự

Ngày 28/5, Mỹ và Rwanda đã ký thỏa thuận nhằm củng cố hợp tác quân sự sẵn có giữa hai nước.

Thỏa thuận này được Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Rwanda Vincent Biruta và Đại sứ Mỹ tại Rwanda Peter Vrooman ký kết tại thủ đô Kigali.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Rwanda, thỏa thuận mới này có phạm vi rộng hơn thỏa thuận năm 2005, bao trùm nhiều lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau như hậu cần quân sự, cung ứng và dịch vụ.

Thông báo cho biết văn kiện mới này cho phép các quân nhân và nhà thầu Mỹ có thể hiện diện tạm thời ở Rwanda, liên quan đến các chuyến thăm tàu, diễn tập huấn luyện, hoạt động nhân đạo và nhiều hoạt động khác được hai bên chấp thuận.

Ngọc Tuân  (TTXVN)
Ngoại trưởng Hàn - Mỹ điện đàm về hợp tác quân sự và dịch COVID-19
Ngoại trưởng Hàn - Mỹ điện đàm về hợp tác quân sự và dịch COVID-19

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã tiến hành điện đàm thảo luận về các nỗ lực chung nhằm vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các vấn đề khác cùng quan tâm, trong đó có các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự đang bị đình trệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN