Vietnam Concert 2018: ‘Báu vật Hàn Quốc’ So Hyang khoe giọng hát khiến khán phòng nín lặng

01/10/2018 11:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Mạnh dạn” mời giọng ca được mệnh danh là “báu vật của Hàn Quốc” - So Hyang tham gia trong một đêm nhạc với sự đầu tư vượt trội so với những chương trình tự sản xuất trước đó, Maius Philharmonic cho thấy một bước tiến mới trong hoạt động của dàn nhạc.

Đêm nhạc Vietnam Concert 2018 vừa diễn ra tối qua (30/9) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình tổ chức nhân dịp kỉ niệm 9 năm thành lập Maius Philharmonic, được  ấp ủ trong ngót nghét một năm với hi vọng sẽ tạo nên “cú hích” hướng tới sự thay đổi về hình ảnh của dàn nhạc. 

Theo lời nhạc sĩ Lưu Quang Minh: “Sau concert này, Maius Philharmonic sẽ tiến tới sự ổn định về cả chuyên môn, hình ảnh và định hướng”.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Lưu Quang Minh

Chính bởi kỳ vọng lớn như vậy, Vietnam Concert 2018 được Maius Philharmonic dành sự đầu tư đặc biệt, đến mức như nhạc trưởng Lưu Quang Minh chia sẻ là đã phải “dốc hết chi phí hoạt động” và có phần “quá sức” nhưng vẫn làm tới. Trong đó, nỗ lực lớn nhất là việc mời giọng ca được ví như “báu vật Hàn Quốc” - So Hyang sang góp mặt. 

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ người Hàn Quốc So Hyang được ví như "báu vật" vì giọng hát đẹp hiếm có

Sở hữu quãng giọng rộng hiếm có cùng kỹ thuật xử lý tinh tế, điêu luyện, So Hyang được công nhận là tài năng âm nhạc hiếm có trên thế giới và được đem ra so sánh với những diva quốc tế như Mariah Carey hay Whitney Houston. Sự xuất hiện của cô tại Vietnam Concert 2018 được trông đợi đặc biệt. 

Cùng với sự góp mặt của diva Hàn Quốc, cả đêm nhạc bám theo chủ đề giao lưu văn hoá Việt - Hàn thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Chủ đề này được nhạc trưởng Lưu Quang Minh chia sẻ là sự tiếp nối cho Vietnam Concert 2017 vốn nhấn mạnh vào vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam, thì sang đến chương trình năm nay đã mở rộng “vượt biên giới”. 

Chú thích ảnh

Không phụ kỳ vọng, phần trình diễn của So Hyang chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất cả chương trình và là khoảnh khắc mà khán giả tỏ ra phấn khích nhất.

Bước ra từ cánh gà trong thời khắc xúc động nhất của cả đêm nhạc, khi mà nhạc sĩ Lưu Quang Minh vừa dứt lời tâm sự về chặng đường đã qua của Maius Philharmonic, So Hyang biểu diễn loạt ca khúc: You Raise Me Up, Lean On Me... và đặc biệt là bài hát gắn liền với tên tuổi cô - Arirang Alone.

Chú thích ảnh

Giọng hát mượt mà uốn lượn theo từng giai điệu uyển chuyển trên nền bản phối của nhạc sĩ Lưu Quang Minh khiến cả khán phòng như nín thở. 

Chú thích ảnh

Trước đó, khán giả được thưởng thức giọng ca của các khách mời đến từ Việt Nam và Hàn Quốc: nhóm Oplus, Zero 9, nghệ sĩ Hàn Quốc Yeon Jun Burn, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc và ca sĩ Tăng Ngân Hà. 

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tăng Ngân Hà - bà xã nhạc trưởng Lưu Quang Minh... 
Chú thích ảnh
... cùng ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc mở màn concert với vở nhạc kịch "Câu chuyện tình yêu", sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh
Chú thích ảnh
Nhóm Zero 9 khoe vũ đạo đẹp mắt song lại có phần hát live không thật sự tốt vào đêm qua. 
Chú thích ảnh
Nhóm Oplus là "người quen" trong nhiều chương trình của Maius Philharmonic
Chú thích ảnh
Nam ca sĩ Yeon Jun Burn đến từ Hàn Quốc

Kết thúc đêm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung dành lời nhắn nhủ cho Maius Philharmonic: “Tiếp tục chơi nhạc cho mọi người nhé!”. Tất nhiên dù có hay không lời nhắc nhở này, Maius Philharmonic chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục chơi nhạc, hay như nhạc sĩ Quốc Trung thường nói là họ vẫn sẽ “điên rồ” với con đường tự “làm khó” mình.

Chú thích ảnh

Bằng định hướng chơi nhạc giao hưởng với tinh thần đương đại và sáng tạo không giới hạn, Maius Philharmonic đã và sẽ tiếp tục trung thành với sứ mệnh thay đổi nhận sức của về nhạc giao hưởng, không chỉ của công chúng mà còn của chính những bạn trẻ đang theo đuổi nghệ thuật này. Bởi theo nhạc sĩ Lưu Quang Minh, hơn bao giờ hết các bạn trẻ ấy cần có niềm tin vào thứ âm nhạc mình đang chơi có thể làm được nhiều hơn những gì họ nghĩ. 

Chú thích ảnh

“Chúng ta sắp thành công rồi” là lời mà nhạc trưởng Lưu Quang Minh thường nhắn nhủ với các thành viên của Maius Philharmonic. Gần một thập kỷ, họ đã dìu nhau bằng “niềm tin và hi vọng” như vậy với những bước tiến táo bạo. Từ chương trình số đến biểu diễn đường phố, các đêm diễn lớn nhỏ và tới nay đã tự tay chạm đến được “thánh đường nghệ thuật”, Maius Philharmonic đang tỏ rõ tâm thế sẵn sàng cho những đỉnh cao mới. 

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh: Mơ về tour xuyên Việt với dàn nhạc giao hưởng nhí

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh: Mơ về tour xuyên Việt với dàn nhạc giao hưởng nhí

Bắt đầu với thứ vốn lớn nhất là… niềm tin, sau đêm gala đầu tiên đạt hiệu ứng tốt vào ngày 7/7, nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã có thể tự tin vạch ra những mục tiêu lớn hơn cho dàn nhạc giao hưởng nhí - Junior Maius Orchestra.

Đông Hà. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm