Bão Trami gây thiệt hại lớn ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Đêm 30/9 rạng sáng 1/10, bão số 24, còn được gọi là bão Trami, đã càn quét khu vực Kanto của Nhật Bản, gây thiệt hại lớn tại khu vực này, trong đó có thủ đô Tokyo.
Bão Trami gây thiệt hại lớn ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản ảnh 1Gió lớn ở Kagoshima, đảo Kyushu, ngày 30/9. (Nguồn: Getty Images)

Đêm 30/9 rạng sáng 1/10, bão số 24, còn được gọi là bão Trami, đã càn quét khu vực Kanto của Nhật Bản, gây thiệt hại lớn tại khu vực này, trong đó có thủ đô Tokyo.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay vào lúc 0 giờ sáng 1/10 theo giờ địa phương, sức gió tại khu vực Hachijoji đã lên tới 45,6m/s, mức cao kỷ lục kể từ năm 2008 - thời điểm công việc thống kê bắt đầu được thực hiện. Sức gió tại khu vực trung tâm thủ đô Tokyo vào lúc 1 giờ sáng lên tới 39.3m/giây, mức cao thứ 3 kể từ thời điểm 2008.

Theo số liệu do nhà chức trách cập nhật đến 8h sáng 1/10, toàn bộ 18 tỉnh có 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 123 người bị thương. Điện lực Tokyo thông báo trận bão đã làm 450.000 hộ gia đình tại khu vực Kanto bị mất điện, trong đó cao nhất là tỉnh Kanagawa có tới 153.700 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Ngày 29/9, một cơn bão mạnh mang theo mưa lớn và gió giật đã đổ vào miền Nam Nhật Bản, gây đình trệ giao thông hàng không và mất điện cục bộ ở nhiều thành phố. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 29/9, một cơn bão mạnh mang theo mưa lớn và gió giật đã đổ vào miền Nam Nhật Bản, gây đình trệ giao thông hàng không và mất điện cục bộ ở nhiều thành phố. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Dù dự báo sáng sớm 30/9 mới đổ vào đất liền miền Tây Nhật Bản, song bão Trami đã gây nhiều thiệt hại sau khi quần thảo khu vực đảo Okinawa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Dù dự báo sáng sớm 30/9 mới đổ vào đất liền miền Tây Nhật Bản, song bão Trami đã gây nhiều thiệt hại sau khi quần thảo khu vực đảo Okinawa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thống kê cho thấy, ít nhất 17 người dân đảo Okinawa bị thương. Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy nhiều cây bị gãy, đổ do gió giật mạnh trên một tuyến phố chính ở thủ phủ Naha. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thống kê cho thấy, ít nhất 17 người dân đảo Okinawa bị thương. Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy nhiều cây bị gãy, đổ do gió giật mạnh trên một tuyến phố chính ở thủ phủ Naha. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Đài truyền hình NHK, khoảng 700 người đã phải sơ tán ở Okinawa, 2.000 hộ gia đình bị mất điện. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Đài truyền hình NHK, khoảng 700 người đã phải sơ tán ở Okinawa, 2.000 hộ gia đình bị mất điện. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Hơn 400 chuyến bay đã phải hủy bỏ, chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 38.000 hành khách. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Hơn 400 chuyến bay đã phải hủy bỏ, chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 38.000 hành khách. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bão lớn làm đổ nhà cửa và cây cối tại nhiều khu vực khiến cho một loạt tuyến đường sắt của thủ đô Tokyo phải ngừng hoạt động như tuyến Keio, Inokashira, Toei Mita, Tokyu Ikegami… Lưu lượng người đi làm buổi sáng dồn vào một số tuyến đường sắt it ỏi vừa được khôi phục hoạt động, trong đó có Yamanote và tuyến Keihin Tohoku, đã gây ra tình trạng hỗn loạn và ùn tắc tại nhiều nhà ga ở Tokyo.

Theo số liệu cập nhật đến 7 giờ sáng 1/10, trên toàn Nhật Bản có thêm 230 chuyến bay bị hủy bỏ, chủ yếu xuất phát từ sân bay Haneda của thủ đô Tokyo và sân bay New Chitose ở Hokkaido.

Trước đó, tính đến lúc 8 giờ tối 30/9, trên toàn Nhật Bản có tổng cộng có 1.293 chuyến bay bị hủy bỏ, trong đó Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) có 450 chuyến và Hãng hàng không toàn Nhật Bản (ANA) có 439 chuyến. Tính đến 8h sáng 1/10, tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tokaido đã được khôi phục hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục