Thêm gần 11.000 ca nhiễm COVID-19 mới ở Nga, Belarus và Ukraine

Tính đến sáng 26/5 nước này ghi nhận thêm 8.915 trường hợp mới nhiễm virus SARS CoV-2, Belarus cũng có thêm 946 ca và Ukraine ghi nhận thêm 339 ca, trong khi Ba Lan tuyên bố đã qua đỉnh dịch.
Thêm gần 11.000 ca nhiễm COVID-19 mới ở Nga, Belarus và Ukraine ảnh 1Nhân viên tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Warsaw, Ba Lan ngày 14/5/2020. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cập nhật số liệu cho thấy tính đến sáng 26/5 nước này ghi nhận thêm 8.915 trường hợp mới nhiễm virus SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp (COVID-19), nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 362.342 người (tăng 2,5%).

Cũng theo số liệu, có 3 668 (41,1%) ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua có thêm 12.331 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 131.129 người; đồng thời có thêm 174 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 3.807.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm mới nhất với 2.830 ca mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại thủ đô nước Nga lên 169.303 người.

Trong một ngày qua, Moskva ghi nhận số lượng kỷ lục 8.033 người khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi phục được xuất viện lên 61.619 người; cùng với đó là 76 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong tại thủ đô lên 2.110 trường hợp.

Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 sáng 26/5 (theo giờ địa phương), nước này ghi nhận thêm 339 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 21.584 trường hợp. Trong vòng 24 giờ qua, Ukraine có 341 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số ca xuất viện lên 7.575 và 21 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 644.

Trong khi đó, Bộ Y tế Belarus cho biết, tính đến hết ngày 25/5, nước này đã ghi nhận 37.144 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, so với 1 ngày trước đó, Belarus ghi nhận thêm 946 ca nhiễm mới, 294 ca được chữa khỏi (nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 14.449), 5 ca tử vong (nâng tổng số ca tử vong lên 204). 

Belarus đã thực hiện tổng cộng 463.004 xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tăng 12.377 xét nghiệm so với số liệu ngày 24/5, tương đương tỷ lệ ca dương tính với SARS-CoV-2 là 2,6%.

[Nam Phi chuẩn bị các hố chôn tập thể cho bệnh nhân COVID-19]

Ngày 25/5, Bộ Y tế Ba Lan tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dù số ca mắc mới vẫn tăng đều và số ca tử vong vì dịch bệnh cũng đã vượt mốc 1.000.

Phát biểu với trang tin Wirtualna Polska.Szumowski, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski khẳng định nước này đã qua đỉnh dịch khi số ca mắc mới tăng chậm lại và không còn bùng nổ như thời gian trước. Ông hy vọng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 26/5. 

Hiện Ba Lan ghi nhận tổng cộng 21.631 ca mắc bệnh và 1.007 ca tử vong. Số ca mắc mới trong những tuần gần đây dao động từ 300-400 ca/mỗi ngày, có ngày lên 500 ca.

Tỉnh Silesia ở miền Nam vẫn là tâm dịch, trong đó các ổ lây nhiễm chủ yếu liên quan tới các khu khai thác mỏ. Nhiều doanh nghiệp trong các ngành sản xuất lớn cũng trở thành điểm nóng dịch bệnh.

Đơn cử như một nhà máy chuyên sản xuất đồ nội thất ở phía Tây Ba Lan mới đay đã ghi nhận gần 300 ca nhiễm mới trong cuối tuần qua.

Tuy nhiên, để đảm bảo dịch vụ trông con em cho các gia đình trở lại làm việc, các trường học ở Ba Lan đang dần mở cửa, tiếp nhận trẻ em tối đa 9 tuổi và nhận chăm sóc trong thời gian ban ngày nhưng không nối lại lịch trình học tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục