Đại hội cấp huyện đầu tiên tại Hà Nội thực hiện bầu trực tiếp Bí thư

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXII huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020- 2025, các đại biểu tham gia bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đây cũng là đại hội đầu tiên cấp huyện tại Hà Nội thực hiện việc bầu cử này.
Đại hội cấp huyện đầu tiên tại Hà Nội thực hiện bầu trực tiếp Bí thư ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 26/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là đại hội được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức đại hội điểm, đầu tiên ở cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã lãnh đạo, gặt hái được nhiều thành tựu ở mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Về kinh tế, hàng năm tăng trưởng 11,03%, thu ngân sách bình quân khoảng 2.700 tỷ đồng/năm.

Thu nhập đầu người tăng 29,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đáng chú ý, đến nay, huyện không còn hộ nghèo.

Ở lĩnh vực giáo dục, Gia Lâm có 94,6% các trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Huyện Gia Lâm được công nhận là huyện nông thôn mới và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị để thành lập quận.

Công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Gia Lâm đặc biệt coi trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm xem xét thi hành kỷ luật 99 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

[Phú Thọ: Đoàn Ban Bí thư TW Đảng dự Đại hội đảng bộ xã Vạn Xuân]

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ  đánh giá huyện Gia Lâm đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; văn hóa- xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đại hội cấp huyện đầu tiên tại Hà Nội thực hiện bầu trực tiếp Bí thư ảnh 2Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Năm 2019, huyện Gia Lâm đứng thứ tư thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đặt vấn đề trong bối cảnh thời gian tới đây, Thủ đô cũng như cả nước có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đòi hỏi mỗi cấp ngành phải nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý huyện Gia Lâm cần tập trung, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện tốt trên các mặt công tác, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về lâu dài, cần tập trung nguồn lực xây dựng Đề án "Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025;" đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ-công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý quá trình phát triển đô thị, Gia Lâm phải gắn phát triển kinh tế đô thị hài hòa với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Huyện siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đảng bộ và nhân dân Gia Lâm cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Đây là thời cơ thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện, do đó Gia Lâm phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua.

Huyện sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của địa phương, đồng thời tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của thành phố để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đặt ra.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Gia Lâm cần nêu gương của công chức đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Với tinh thần đoàn kết và kỷ cương, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các đại biểu dự cần tập trung trí tuệ tham gia, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ để Đại hội huyện Gia Lâm được diễn ra với tinh thần dân chủ, kiểu mẫu.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXII huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tham gia bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đây là đại hội đầu tiên cấp huyện tại Hà Nội thực hiện bầu chức danh Bí thư tại Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục