Yêu cầu điều tra việc bắt thẩm phán vụ án mua máy trợ thở ở Bolivia

Cơ quan đại diện nhân quyền Liên hợp quốc tại La Paz nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân của vụ bắt giữ thẩm phán Hugo Huacani, người phụ trách điều tra vụ tham nhũng mua máy trợ thở ở Bolivia.
Yêu cầu điều tra việc bắt thẩm phán vụ án mua máy trợ thở ở Bolivia ảnh 1Bộ trưởng Y tế Bolivia Marcelo Navajas (trái) được áp giải tới phiên điều trần ở La Paz do liên quan tới bê bối mua máy trợ thở, ngày 20/5/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc (OHCHR) tại Bolivia ngày 25/5 đã đề nghị tiến hành một cuộc điều tra về vụ bắt giữ thẩm phán Hugo Huacani, người phụ trách điều tra nghi vấn tham nhũng trong vụ Bolivia mua máy trợ thở của Tây Ban Nha, dù ông Huacani đã được trả tự do ngay sau đó 1 ngày.

Trong thông điệp trên mạng Twitter, đại diện của OHCHR tại Bolivia kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền của nước này cần tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng về nguyên nhân và “tác giả” của việc bắt giữ vị thẩm phán phụ trách vụ bê bối có liên quan đến người đứng đầu Bộ Y tế Bolivia cùng các quan chức khác.

[Cựu Bộ trưởng Y tế Bolivia bị tạm giam do bê bối đội giá máy thở]

Cơ quan đại diện nhân quyền Liên hợp quốc tại La Paz nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân của vụ việc để ngăn chặn những hành động không đúng đắn này tái diễn.

Thẩm phán Hugo Huacani, người được chỉ định điều tra vụ bê bối đội giá máy trợ thở của Bộ Y tế Bolivia, đã bất ngờ bị bắt hôm 22/5 khi chuẩn bị tiến hành điều trần đối với 5 bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajas, với lý do ông Huacani đã lạm quyền trong một vụ án khác.

Ông Huacani đã tố cáo trong một bản thảo viết tay việc mình bị giam mà không có lệnh bắt giữ, sự việc dẫn tới phiên điều trần bị đình chỉ lần thứ hai. Vị thẩm phán Bolivia đã được thả ngay hôm sau tại một phiên tòa bào chữa tự do.

Cả Văn phòng Công tố viên La Paz và Bộ Tư pháp Bolivia đều khẳng định không tham gia hay ban hành bất kỳ lệnh bắt giữ nào đối với ông Huacani, song OHCHR vẫn đề nghị một cuộc điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời khẳng định, việc bảo vệ hoạt động tư pháp là điều “sống còn” đối với tính hiệu lực của pháp luật và đảm bảo cho các thủ tục tố tụng.

Ngày 24/5, Tòa án Bolivia cũng đã ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với cựu Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajas và tạm giam 6 tháng đối với một số quan chức khác thuộc Bộ Y tế, những người có dính líu đến vụ đội giá máy trợ thở trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục