Không ghi nhận thêm ca tử vong nào tại Trung Quốc đại lục

Tính đến hết ngày 19/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.965 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.244 bệnh nhân đã bình phục được xuất viện.
Không ghi nhận thêm ca tử vong nào tại Trung Quốc đại lục ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Ditan ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 19/5 tại Trung Quốc đại lục, giảm so với 6 ca của ngày 18/5.

Theo NHC, trong số các ca nhiễm mới có 1 ca từ nước ngoài về và 4 ca lây nhiễm trong nước đều ở tỉnh Cát Lâm.

[Trung Quốc: Thành phố Cát Lâm áp đặt hạn chế mới phòng dịch COVID-19]

Không có ca tử vong nào liên quan COVID-19 được ghi nhận trong ngày 19/5 

Như vậy, tính đến hết ngày 19/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.965 ca mắc COVID-19, gồm 4.634 ca tử vong và 78.244 bệnh nhân đã bình phục được xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục