Dự đoán tỷ lệ tử vong cao ở mức thảm họa do COVID-19

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nếu cuối năm 2020 số người nhiễm virus tại Mỹ tương tự như trong thời kỳ dịch cúm năm 2018-2019 (35,5 triệu bệnh nhân), thì khoảng 500.000 người sẽ tử vong vì COVID-19.
Dự đoán tỷ lệ tử vong cao ở mức thảm họa do COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Washington D.C., Mỹ ngày 13/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Sputnik, trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Health Affairs, các nhà khoa học của Đại học Washington (Mỹ) nhận định rằng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có tính độc lực cao hơn nhiều so với bệnh cúm.

Nếu Mỹ và các quốc gia khác không bắt đầu trận chiến quyết định với virus SARS-CoV-2, thì số người tử vong có thể lên đến những con số "thảm khốc."

Các chuyên gia nhận thấy tỷ lệ tử vong ở Mỹ trong số những người mắc COVID-19 và có các triệu chứng của bệnh là 1,3%, trong khi tỷ lệ tương tự đối với cúm mùa chỉ là 0,1%.

[Dịch COVID-19 đến 6h sáng 19/5: Gần 320.000 người tử vong]

Những thống kê này dựa trên tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở 116 quận thuộc 33 tiểu bang của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nếu cuối năm 2020 số người nhiễm virus tại Mỹ tương tự như trong thời kỳ dịch cúm năm 2018-2019 (35,5 triệu bệnh nhân), thì khoảng 500.000 người sẽ tử vong vì COVID-19.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 dễ lây lan hơn virus cúm. Theo dự báo lạc quan nhất, sau một năm sẽ có khoảng 20 % dân số Mỹ bị mắc bệnh, và số người chết có thể lên tới từ 350 nghìn đến 1,2 triệu người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục