Thất thủ trên sân nhà, Nam Định đối diện nguy cơ xuống hạng

Thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu muộn ở vòng 24 V-League 2018 diễn ra chiều 28/9 trên sân nhà Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu muộn ở vòng 24 V-League 2018 diễn ra chiều 28/9 trên sân nhà Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Đội bóng thành Nam hiện có 20 điểm, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng sau 24 vòng đấu, bằng điểm với XSKT Cần Thơ nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng nhưng các cầu thủ và cả ban huấn luyện câu lạc bộ Nam Định cũng không ngờ rằng dù thi đấu trên sân khách nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã dâng cao đội hình chơi tấn công, liên tục dồn ép đội nhà.

Sau nhiều tình huống "ngon ăn" bị bỏ lỡ, phút 27, từ đường chuyền bên cánh phải theo hướng tấn công của đồng đội, tiền vệ mang áo số 8 Trần Minh Vương đã bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho đội khách.

Trên đà hưng phấn, các học trò của huấn luyện viên Dương Minh Ninh tiếp tục tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Những pha phối hợp bóng nhanh trong phạm vi hẹp của Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà nhưng hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Các cầu thủ Nam Định đã hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng các chân sút đội nhà lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Trước sức ép từ phía Nam Định, huấn luyện viên Dương Minh Ninh bên phía Hoàng Anh Gia Lai yêu cầu các học trò lùi sâu về phần sân nhà, chuyển sang phòng ngự phản công chờ sơ hở của đối phương.

Đội bóng phố Núi đã tổ chức "bắt người chặt", hạn chế các pha phối hợp tấn công của đối phương ở trước khu vực vòng cấm địa của thủ môn Phạm Văn Tiến; đồng thời khi có bóng sẽ lập tức chuyền vượt tuyến lên cho các cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật khéo léo xâm nhập vòng cấm và dứt điểm.

Với lối chơi này, nhiều lần các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có bóng, đối mặt với thủ môn đội chủ nhà Nam Định nhưng nhiều cơ hội tiếp tục bị các tiền đạo đội khách bỏ lỡ. Tưởng như trận đấu kết thúc với cách biệt một bàn cho đội bóng phố Núi thì đúng vào phút 90 của trận đấu thủ môn Quốc Thiện Esele phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 mét, tiền đạo mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng đã ấn định chiến thắng quý giá cho đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ của Câu lạc bộ Nam Định thừa nhận, sau trận thua này đội bóng gặp vô vàn khó khăn bởi những vòng đấu tới sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh và cạnh tranh trực tiếp giành suất trụ hạng. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục góp mặt ở V-League năm sau, toàn đội phải nỗ lực giành chiến thắng trong những trận còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục