Hàn - Mỹ duy trì đối thoại quốc phòng bằng hình thức trực tuyến

Ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại quốc phòng lần thứ 17 bằng hình thức trực tuyến vào cuối tuần, dự kiến ngày 23/4, để thảo luận các vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước đồng minh như nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hợp tác đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung Suk-hwan (trái) trong cuộc gặp Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á Heino Klinck tại Seoul ngày 26/9/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong cuộc đối thoại được tổ chức 2 lần/năm sắp tới, hai bên sẽ chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, các vấn đề như nỗ lực chung để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, chuyển giao quyền chỉ huy trong thời chiến, tăng cường liên minh song phương và mở rộng hợp tác chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được thảo luận. Các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự đang diễn ra giữa hai bên dự kiến cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu của cuộc đối thoại trong bối cảnh tồn tại tranh cãi kéo dài về số tiền Hàn Quốc phải chi trả để duy trì lực lượng Mỹ gồm 28.500 người trên bán đảo Triều Tiên. 

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung Suk-hwan sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham gia đối thoại, trong khi dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck.

Phạm Tuân (TTXVN)
Hàn - Mỹ điều chỉnh cách thức tập trận chung ủng hộ nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên
Hàn - Mỹ điều chỉnh cách thức tập trận chung ủng hộ nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung với sự điều chỉnh cách thức để hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN