Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 550.000 người

Mỹ đã ghi nhận 560.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 22.105 ca tử vong, trong đó bang New York chiếm tỷ lệ cao nhất với 189.020 ca nhiễm và 9.385 ca tử vong.
Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 550.000 người ảnh 1 Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của trang worldometers.info, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ tính đến sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam), đã vượt 550.000 ca.

Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận 560.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong là 22.105 ca.

[Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam ngày 13/4]

Đại học Johns Hopkins cũng cho biết bang New York chiếm tỷ lệ cao nhất với 189.020 ca nhiễm và 9.385 ca tử vong. Tiếp đó là bang New Jersey với 61.850 ca nhiễm và 2.350 ca tử vong.

[Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Một tuần rung chuyển thế giới]

Các bang Michigan, Pennsylvania, Massachusetts, California, Illinois và Louisiana đều ghi nhận hơn 20.000 ca mỗi bang.

Trong khi đó, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gia hạn việc ban bố tình trạng thảm họa thêm 30 ngày để ứng phó với dịch COVID-19.

Trong tuyên bố, Thống đốc Abbott nêu rõ thông qua việc gia hạn tình trạng thảm họa, chính quyền bang Texas muốn đảm bảo khu vực này có đủ nguồn lực và năng lực để hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông kêu gọi người dân bang Texas duy trì giãn cách xã hội và tuân thủ các quy định của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC), cũng như các sắc lệnh của bang nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus.

Ngày 13/3 vừa qua, bang Texas đã ban bố tình trạng thảm họa để có đủ các nguồn lực giúp chống lại sự lây lan của dịch bệnh.

Theo số liệu của Cơ quan Dịch vụ y tế và nhân sinh bang Texas, số ca nhiễm tại bang nay tính đến ngày 12/4 (theo giờ địa phương) là 13.848 ca, trong khi số ca tử vong là 271 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục