Hàn Quốc siết chặt biện pháp kiểm dịch đối với hành khách đến từ Mỹ

343 trong tổng số 912 bệnh nhân COVID-19 "nhập ngoại," tương đương với 37,6%, ở Hàn Quốc là những người đến từ Mỹ. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, tỷ lệ này đã tăng vọt lên 49,7%.
Hàn Quốc siết chặt biện pháp kiểm dịch đối với hành khách đến từ Mỹ ảnh 1Hành khách khai báo y tế tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 27/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo bắt đầu từ tuần tới, mọi hành khách đến từ Mỹ sẽ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày tự cách ly.

KCDC cho hay số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận ở Mỹ đang tăng lên một cách nhanh chóng, đồng thời kêu gọi siết chặt biện pháp cách ly để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ ngày 13/4.

[Diễn biến COVID-19 đến 8h30 sáng 12/4: Số ca tử vong tăng mạnh ở Mỹ]

Dữ liệu của KCDC cho thấy 343 trong tổng số 912 bệnh nhân COVID-19 "nhập ngoại," tương đương với 37,6%, ở Hàn Quốc là những người đến từ Mỹ. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, tỷ lệ này đã tăng vọt lên 49,7%.

Kể từ ngày 27/3, mọi hành khách nhập cảnh từ Mỹ đều phải đối mặt những biện pháp kiểm dịch tăng cường trong bối cảnh Hàn Quốc phải đương đầu với tình trạng tăng mạnh các ca bệnh "nhập ngoại."

Những hành khách đến từ Mỹ không cho thấy các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, trong khi những người có các triệu chứng được yêu cầu xét nghiệm ngay khi đến Hàn Quốc.

Cho đến thời điểm này, Hàn Quốc đã có 10.512 ca mắc COVID-19, trong đó có 214 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục