Cát bay mù mịt tại khu tái định cư Long Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 1 năm nay người dân khu tái định cư Long Sơn 1, thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phải “sống chung” với cảnh cát bụi bay mù mịt mỗi khi trời nổi gió.

Chú thích ảnh
Mặc dù đã được phủ lưới, nhưng mỗi khi có gió, cát bay vẫn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Người dân khu tái định cư Long Sơn 1, thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã nhiều lần kiến nghị gửi các chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liên quan sớm di dời bãi cát tạm ngay phía trước khu vực tái định cư đi nơi khác. Bởi vì, hơn 1 năm nay người dân đang phải “sống chung” với cảnh cát bụi bay mù mịt mỗi khi trời nổi gió.

Chị Lê Thị Gái, người dân khu tái định cư Long Sơn 1, tổ 11, thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, cho biết gia đình chị về khu tái định cư sinh sống đã được 3 năm, thì hơn 1 năm nay bắt đầu thấy xe chở cát tập kết về đây. Hiện nay, bãi cát đã được đổ cao hơn nhà dân khoảng 4 đến 5m, trên diện tích rộng khoảng 1ha. Những ngày trời nổi gió, nhất là những ngày gió chướng, cát bay mù mịt vào trong nhà dân khiến các vật dụng bị dính toàn cát; cát bay cả vào mắt, có khi phải bỏ cả mâm cơm. “Đã nhiều lần người dân kiến nghị chính quyền địa phương can thiệp, để chủ đầu tư sớm di dời bãi cát tạm. Tuy nhiên, việc di dời vẫn không được triển khai. Thời gian gần đây, do người dân kiến nghị nhiều, chủ đầu tư đã cho phủ bạt và lưới đen một phần đống cát. Nhưng việc làm này chỉ hạn chế được phần nào cát bay khi trời nổi gió lớn. Hiện nay, một phần bạt cũng đã bị rách do gió lớn”, chị Gái cho biết thêm.

Phía đối diện đống cát tạm tại thôn 1, xã Long Sơn là Trường mầm non Hướng Dương mới xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 8/2018, có quy mô 18 phòng học, sức chứa 450 học sinh. Hiện nay trường mới chiêu sinh được 200 học sinh của 4 thôn thuộc xã Long Sơn là Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 Bến Điệp và Thôn 3 Rạch Già. Năm học 2018-2019, Trường mầm non Hướng Dương được giao tuyển sinh 315 học sinh, ban đầu nhà trường nhận được gần 300 đơn đăng ký của phụ huynh. Tuy nhiên, do lo ngại bụi cát ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nên nhiều phụ huynh đã chuyển trường khác cho con. Do vậy, trường chỉ tuyển sinh được 200 học sinh.

Chị Lâm Thị Vân, thôn 1, xã Long Sơn, cho biết chị gửi con ở Trường mầm non Hướng Dương vì trường mới xây rất đẹp, khang trang, sạch sẽ và ngay sát gần nhà. Tuy nhiên, chị rất lo lắng vì đống cát to, bụi cát bay nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của các con. Mỗi lần gió là cát bay, thổi thốc vào nhà, vào trong trường, đến bữa cơm gia đình còn phải đóng cửa vì sợ cát bay vào mâm cơm.

Cô Trần Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian trường quét sơn phía tường ngoài, do bị gió thổi cát táp vào tường đang sơn dở dang, khiến đơn vị thi công phải cạo bỏ phần tường đang sơn dở dang để sơn lại. Cô Phương kiến nghị đơn vị chủ đầu tư sớm di dời bãi cát để nhà trường cũng như phụ huynh yên tâm hơn khi các cháu đã bước vào năm học mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi cát tạm ngay cạnh Trường mầm non Hướng Dương và khu tái định cư Long Sơn 1 là cát dự trữ để thực hiện cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn 2, với diện tích 30ha, do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Cửu Phương, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trước đây đơn vị này thi công đường vào Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, số vật liệu cát sau khi hoàn thành công tác gia tải xử lý nền đất yếu sẽ được vận chuyển đổ thải theo quy định. Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu nguyên vật liệu cát đang khan hiếm và tiết kiệm chi phí đầu tư cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn 2, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông đã tập kết bãi cát tại đây để triển khai dự án (dự án này đã được đấu thầu thi công). Tuy nhiên, do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn 2 chưa được triển khai.

Ông Phương cũng cho biết thêm, hiện nay để hạn chế việc tập kết cát ảnh hưởng đến đời sống người dân, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông tỉnh đã cho lập rào chắn bằng lưới dọc khu vực sát nhà dân và trường học, đồng thời tiếp tục phủ lưới thêm những vị trí khác nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân do cát bay. Ông cũng mong muốn, người dân có đất tại khu tái định cư Long Sơn 2 sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị sớm triển khai dự án, nhanh chóng giải phóng bãi cát tạm trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân và học sinh.

Hoàng Nhị (TTXVN)
Phức tạp hoạt động khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng
Phức tạp hoạt động khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng

Đại diện ngành Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động khai thác đất, cát, sỏi trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng tuy có tạm lắng nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến công trình an ninh quốc gia

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN