Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Al-Shabaab tại Somalia

Ngày 7/4, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Al-Shabaab đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ngày 2/4 do Mỹ tiến hành tại Somalia.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Somalia điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Al-Shabaab tiến hành tại Mogadishu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc không kích đã diễn ra gần Bush Madina, cách thủ đô Mogadishu 217 km với sự phối hợp của Chính phủ Somalia.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy châu Phi nêu rõ đã có 3 tay súng của Al-Shabaab bị tiêu diệt trong cuộc không kích, trong đó có Yusuf Jiis - thủ lĩnh sáng lập tổ chức thánh chiến này. Tên này đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào chính phủ và các mục tiêu công cộng của Somalia trong nhiều năm.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi, Tướng Stephen Townsend cũng khẳng định Jiis là một thủ lĩnh quan trọng trong Al-Shabaab.

Trước đó, ngày 6/4 vừa qua, các lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành không kích tiêu diệt 5 tay súng của Al-Shabaab tại Somalia. Bộ Chỉ huy châu Phi nhấn mạnh Somalia đóng vai trò then chốt đối với môi trường an ninh tại Đông Phi và sự ổn định lâu dài của khu vực đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy các lợi ích toàn diện của Mỹ tại khu vực.

Đặng Ánh (TTXVN)
Mỹ không kích tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Al-Shabaab tại Somalia
Mỹ không kích tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Al-Shabaab tại Somalia

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) ngày 8/3 cho biết một chỉ huy cấp cao của phiến quân Al-Shabaab đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích gần đây của Mỹ tại Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN