Lâm Đồng: Xe tải chở rau rơi xuống vực, lái xe bị thương nặng

Khi đang xuống đèo trong điều kiện trời tối, tài xế không làm chủ được tay lái, khiến xe lao sang phần đường bên trái, đâm gãy dải phòng vệ mềm và rơi xuống vực.

Đêm 6/4, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, xe tải 51D 477.26 chở rau từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh đã mất lái rơi xuống vực.

Tài xế Ngô Văn Phúc (sinh năm 1992, trú tại tỉnh An Giang) bị thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ 45 phút ngày 6/4, tại km 98+500 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Anh Ngô Văn Phúc điều khiển xe tải chở rau hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang xuống đèo, tài xế không làm chủ được tay lái, khiến xe lao sang phần đường bên trái, đâm gãy dải phòng vệ mềm và rơi xuống vực.

Tại hiện trường, chiếc xe tải trọng lớn này đã bị biến dạng hoàn toàn, cabin và thùng xe bẹp nát, toàn bộ rau củ quả văng ra ngoài.

[Mất lái, xe chở bêtông lao xuống vực sâu hơn 5m khiến tài xế tử vong]

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải và bị thương rất nặng, hai chân gãy nát. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc.

Sau khi sơ cứu, do tình trạng thương tích quá nghiêm trọng, nạn nhân đã được đưa lên bệnh viện tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị ngay trong đêm 6/4.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Madagui thường trực trên đèo Bảo Lộc cùng người dân địa phương đã tổ chức đưa chiếc xe gặp nạn lên mặt đường, chuyển rau củ quả ra khỏi khu vực để giải quyết hiện trường vụ tai nạn ngay trong đêm.

Từ nhiều năm nay, do áp lực về thời gian, nhiều xe tải chở rau từ thành phố Đà Lạt về các tỉnh phía Nam trên Quốc lộ 20 chạy rất ẩu.

Các vụ việc xe chở rau chạy quá tốc độ, chạy lấn làn gây tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông khác xảy ra khá thường xuyên trên tuyến quốc lộ này nhưng chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Từ đầu năm 2019, đèo Bảo Lộc mới được lắp đặt hệ thống đèn cao áp chiếu sáng đã giúp làm giảm đáng kể các vụ tai nạn giao thông qua lại tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục