Đại hội Công đoàn 12: Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, người lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức công đoàn sẽ đổi mới theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở
Đại hội Công đoàn 12: Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, người lao động ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa cho Đại hội Công đoàn lần thứ 12. (Ảnh: TTXVN)

Chiều nay 26/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa 12 đã diễn ra phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

[Công đoàn phấn đấu kết nạp thêm 2 triệu đoàn viên vào năm 2023]

Qua ba ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá 12 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 161 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn giao phó.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Trong suốt 3 ngày làm việc của đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận được 168 văn bản đăng ký tham luận, phát biểu tại đại hội. Trong đó đã có 10 ý kiến phát biểu tại hội trường, có 143 ý kiến phát biểu tại 12 trung tâm thảo luận và 12 ý kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính phủ với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.”

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ Tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, không khí của các buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, khách quan, nội dung phong phú. Các ý kiến thảo luận đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp quan trọng nhằm góp phần tiếp tục xây dựng “tổ chức công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng lớn mạnh” như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại diễn đàn tổ chức công đoàn đối với thoại Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị đưa chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” vào phương hướng của nhiệm kỳ tới. Đoàn Chủ tịch đại hội đã tiếp thu và đưa vào Nghị quyết Ban Chấp hành khóa 12, cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo triển khai trong các cấp công đoàn.

Đại hội Công đoàn 12: Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, người lao động ảnh 2Họp báo thông tin kết quả của Đại hội Công đoàn lần thứ 12. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá về kết quả đại hội, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức công đoàn thực hiện thành công mục tiêu nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Để thực hiện mục tiêu này, đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức công đoàn sẽ đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

“Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách nặng nề mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc,” ông Bùi Văn Cường khẳng định./.

Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa 12 đã bầu ra Đoàn Chủ tịch với 22 Ủy viên trong đó có 1 Chủ tịch là ông Bùi Văn Cường (tái đắc cử) và 4 Phó Chủ tịch; ông Trần Thanh Hải (tái đắc cử), ông Trần Văn Thuật, (tái đắc cử), ông Ngọ Duy Hiểu và ông Phan Văn Anh.

Ban chấp hành cũng bầu ra 16 uỷ viên tham gia Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục