Nhiều rocket rơi gần công ty dầu mỏ của Mỹ ở Iraq

Ngày 6/4, quân đội Iraq thông báo đã có 3 quả rocket rơi xuống gần khu vực của công ty dịch vụ dầu mỏ Halliburton của Mỹ ở tỉnh Basra, miền Nam Iraq. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ gác tại Baghdad, Iraq, ngày 12/2/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong khi đó, một quan chức an ninh địa phương khẳng định đã có 5 quả rocket Katyusha rơi xuống gần công ty Halliburton, ở khu vực al-Zubair, phía Tây tỉnh Baxra. Vụ tấn công chỉ gây hư hại nhẹ về cơ sở vật chất, nhưng không gây thương vong.  Theo thông báo, lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy và vô hiệu hóa một súng phóng cùng 11 quả rocket gần đó.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Thời gian qua, các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đồn trú và các cơ sở khác của Mỹ trên khắp Iraq đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng súng cối và rocket.

Ngày 5/1 vừa qua, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết, trong đó yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của binh lính nước ngoài tại Iraq. Hiện có hơn 5.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó chủ yếu là về công tác tác huấn luyện và cố vấn quân sự.

Đặng Ánh   (TTXVN)
Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad 
Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad 

Quân đội Iraq cho biết 2 rocket đã bắn vào Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad của nước này rạng sáng 26/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN