Đã có 5 'thiên thần' chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai

Nhiều sản phụ có bệnh lý nền đã phải nằm lại điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai những ngày cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Và những thiên thần bé nhỏ đã chào đời khoẻ mạnh ngay nơi tâm dịch.

Chú thích ảnh
Sản phụ vui mừng chào đón "thiên thần nhỏ".

Trong một tuần cách ly, từ ngày 28/3- 5/4, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai đã đón 5 em bé chào đời. Những thiên thần nhỏ chào đời ở Bệnh viện những ngày đặc biệt này đã mang đến niềm vui cho không chỉ gia đình, mà cả các y bác sĩ.

Trong số các sản phụ sinh con lần này, có 2 trường hợp là nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai và 3 sản phụ là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, do kèm theo bệnh lý nền, phải theo dõi đặc biệt, nên nằm lại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Một sản phụ mắc bệnh nền sinh con khoẻ mạnh.

Một trong số đó là sản phụ 35 tuổi, từng mổ đẻ 1 lần, sảy thai 1 lần. Trong lần mang thai này,  chị bị đái tháo đường thai kỳ, kèm viêm tụy cấp một lần ở tuần thai 28. Ngày 26/3, chị đến Bệnh viện Bạch Mai khám lại khi ở tuần thai 36 và xét nghiệm thấy có nguy cơ viêm tụy cấp lại, nên đã nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 28/3, do tim thai dao động kém, sản phụ được chuyển khoa sản mổ cấp cứu. Với sự nỗ lực của kíp mổ, bé gái nặng 2,6 kg đã chào đời khỏe mạnh, cả mẹ và con đều an toàn.

Cũng là trường hợp có bệnh lý nền nguy hiểm, một sản phụ  khác 40 tuổi, đã bỏ thai 2 lần, được chẩn đoán tiểu đường và tiền sản giật nhập viện ngày 20/3, ở tuần thai 33. Chị được điều trị cấp cứu, đến chiều ngày 3/4 được chuyển khoa Sản mổ đẻ do thai to, đa ối, nứt vết mổ cũ. Tại đây, chị đã sinh một bé gái nặng 3,8kg, rất khỏe mạnh.

PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng Khoa Sản cũng cho biết: Hiện tại, khoa còn gần 10 thai phụ đang chờ sinh. Ngoài r,a nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đang mang bầu trong khu cách ly chuẩn bị đến ngày sinh, cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo an toàn cao nhất cho cả mẹ và con.

 

M.T
5.820 mẫu xét nghiệm tại ổ dịch Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2
5.820 mẫu xét nghiệm tại ổ dịch Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2

Trong số các mẫu xét nghiệm đã lấy từ những người có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đã có kết quả 5.820 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2, số còn lại là 2863 mẫu vẫn đang chờ kết quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN