Số ca tử vong trên toàn cầu do COVID-19 vượt mốc 70.000 người

Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.282.041 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 70.172 người.
Số ca tử vong trên toàn cầu do COVID-19 vượt mốc 70.000 người ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 31/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 16 giờ 15 phút ngày 6/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.282.041 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 70.172 người.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Chính phủ Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong trong một ngày do SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã giảm vào ngày 6/4 khi nước này ghi nhận 637 bệnh nhân tử vong đêm qua, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 13.055 người.

Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, mặc dù đây là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Italy, song số ca tử vong mỗi ngày đang giảm dần kể từ khi lên đến đỉnh điểm là 950 trường hợp tử vong hôm 2/4.

Số liệu ngày 6/4 cho thấy tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ba Nha đã tăng lên thành 135.032 người, so với 130.759 ca một ngày trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục