Ukraine có hơn 1.300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, Nga tăng kỷ lục

Tính đến lúc 22h00 ngày 5/4 (1 giờ Hà Nội ngày 6/4), Ukraine đã nghi nhận tổng cộng 1.308 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ukraine có hơn 1.300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, Nga tăng kỷ lục ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 23/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cho biết tính đến lúc 22h00 ngày 5/4 (1 giờ Hà Nội ngày 6/4), nước này đã nghi nhận tổng cộng 1.308 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông cáo của trung tâm này cho hay: "Trong 1 ngày qua đã ghi nhận được 83 ca mắc COVID-19 theo kết quả xét nghiệm của phòng xét nghiệm tham khảo virus học thuộc Trung tâm Y tế cộng đồng và các phòng xét nghiệm khu vực."

Tổng cộng có 37 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Ukraine và 28 người đã hồi phục.

Trong một diễn biến khác liên quan tới dịch COVID-19, đơn vị biên phòng Odessa phối hợp với hải quan tại trạm kiểm soát biển Chornomorsk đã ngăn chặn hành động xuất khẩu chất khử trùng ra khỏi Ukraine.

[Ukraine điều chỉnh nhân sự khi dịch COVID-19 đang căng thẳng]

Theo trang Facebook của đơn vị biên phòng Odessa, những kẻ buôn lậu đã tìm cách đưa lô hàng này ra khỏi Ukraine, bất chấp lệnh cấm trong quá trình cách ly liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Lực lượng biên phòng đã phát hiện việc vận chuyển bất hợp pháp thuốc sát khuẩn trong một phương tiện chở hàng, được cho là sẽ chở đến Azerbaijan. Tổng cộng có 4.000 lít và 300.000 viên thuốc khử trùng được tìm thấy trên phương tiện vận tải.

Tổng giá trị của lô hàng vào khoảng 30.000 euro. Chính phủ Ukraine đã quyết định cấm xuất khẩu các sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 nên không thể xuất khẩu chất sát khuẩn ra khỏi quốc gia này.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Trung tâm đối phó khủng khoảng của Nga ngày 6/4 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 954 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ đồng hồ qua.

Đây là mức tăng kỷ lục ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày ở Nga, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên thành 6.343 người.

Theo trung tâm trên, Moskva vẫn là tâm dịch khi ghi nhận 591 ca mới nhiễm SARS-CoV-2. Hiện Nga có 47 ca tử vong do COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục