Apple đang triển khai sản xuất tấm chắn mặt cho nhân viên y tế

Apple đang huy động tất cả các nguồn lực gồm các nhà thiết kế sản phẩm, kỹ thuật, vận hành và đóng gói, và các nhà cung cấp để thiết kế, sản xuất và cung cấp tấm chắn mặt cho nhân viên y tế.
Mỹ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị bảo hộ cá nhân. (Nguồn: AP)
Mỹ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị bảo hộ cá nhân. (Nguồn: AP)

Ngày 5/4, CEO Tim Cook của Apple cho biết hãng này sẽ thiết kế và sản xuất tấm chắn mặt cho nhân viên y tế.

Tập đoàn công nghệ này đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu tấm chắn mặt mỗi tuần.

Ông Cook cho biết Apple đang huy động tất cả các nguồn lực gồm các nhà thiết kế sản phẩm, kỹ thuật, vận hành và đóng gói, cũng như các nhà cung cấp để thiết kế, sản xuất và phân phối tấm chắn mặt cho nhân viên y tế.

Giám đốc Apple cũng cho biết lô hàng đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện Kaiser ở Thung lũng Santa Clara (bang California) trong tuần qua và nhận phản hồi tích cực từ các bác sỹ.

[Mỹ: Thiết bị bảo hộ trong kho dự trữ y tế khẩn cấp đã sắp cạn kiệt]

Nước Mỹ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị bảo hộ cá nhân, như tấm chắn mặt và khẩu trang y tế, khi đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở nước này.

Ông Cook cũng cho biết Apple đã tặng 20 triệu khẩu trang N95 cho các tổ chức y tế ở Mỹ.

Do sự bùng phát của COVID-19, các nhân viên của Apple ở California hiện phải làm việc tại nhà và các cửa hàng bán lẻ bên ngoài Trung Quốc phải đóng cửa vô thời hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục