“Messi Thái Lan” ngày một đắt giá, tiếp tục bỏ xa cầu thủ Việt Nam

“Messi Thái Lan” ngày một đắt giá, tiếp tuc bỏ xa cầu thủ Việt Nam

Tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin của đội tuyển Thái Lan có giá trị chuyển nhượng lên tới 2,4 triệu euro, gấp 8 lần cầu thủ có giá cao nhất Việt Nam hiện nay là Đặng Văn Lâm.
Tiền vệ Chanathip Songkrasin có giá trị chuyển nhượng cao hơn cả đội hình tuyển Việt Nam cộng lại. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Tiền vệ Chanathip Songkrasin có giá trị chuyển nhượng cao hơn cả đội hình tuyển Việt Nam cộng lại. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Ở lần cập nhật gần nhất, chuyên trang chuyển nhượng toàn cầu Transfermarkt.com định giá tiền vệ Chanathip Songkrasin tiếp tục ở mức 2,4 triệu euro. 

Cầu thủ Thái Lan vẫn vượt qua nhiều cầu thủ Nhật Bản, trở thành cầu thủ đắt nhất câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo và nằm trong tốp 10 người có giá trị cao nhất tại giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J1 League). 

Đáng chú ý, hồi tháng Một năm nay,  Chanathip đã được định giá 2,4 triệu euro. Sau khoảng ba tháng, giá trị của tiền vệ người Thái Lan không giảm đi mà còn được chuyên gia dự đoán đang trên đà tăng.

Ba cầu thủ của xứ hoa anh đào xếp sau “Messi Thái Lan” ở câu lạc bộ lần lượt là hậu vệ Ryosuke Shindo (1,9 triệu euro), Akito Fukumori (1,7 triệu euro) và tiền vệ Musashi Suzuki (1,4 triệu euro).

Tiền vệ ngôi sao tuyển Thái Lan thuộc tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất J1 League. (Ảnh: FAT)

Duy trì mức giá chuyển nhượng cao, ngôi sao bóng đá xứ chùa Vàng tiếp tục bỏ xa cầu thủ Việt Nam. 

Hiện Đặng Văn Lâm được định giá cao nhất tại đội tuyển Việt Nam cũng chỉ ở mức 300 nghìn euro. Trong khi đó, xếp sau lần lượt là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường (200 nghìn euro), Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (150 nghìn euro), Nguyễn Trọng Hoàng (120 nghìn euro).

Tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam được chuyên trang Transfermarkt.com định giá chỉ ở mức 1,4 triệu euro, vẫn thấp hơn nhiều so với giá của “Messi Thái Lan”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục