Cựu sao tuyển Thái 'biến mất' trong đợt dịch Covid-19

05/04/2020 20:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan đang rất sốc khi CLB Nong Bua Phichaya xác nhận cựu tuyển thủ QG Thái Lan từng vô địch SEA Games lẫn AFF Cup đã “biến mất” trong đợt dịch Covid-19.

Thái Lan cân nhắc bỏ AFF Cup 2020

Thái Lan cân nhắc bỏ AFF Cup 2020

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang tuyên bố với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện tại, đội tuyển Thái Lan có thể không dự sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi Việt Nam đang là ĐKVĐ.

Cụ thể, Sarawut Maesuk đã “biến mất” không còn liên lạc với đội bóng trong thời gian xả trại do Covid-19. HLV trưởng Somchai Chuayboonchum của đội bóng đang dẫn đầu Thai-League 2 với 4 trận bất bại trước khi giải tạm hoãn cho biết toàn đội Nong Bua Phichaya đã không biết Sarawut đang ở đâu trong thời gian này.

Sau khi xả trại để tự về nhà mỗi người, cựu tuyển thủ QG Thái Lan đã mất liên lạc với đội trong hơn 1 tháng qua và không báo cáo tình hình về bản thân hàng ngày theo quy định của đội. Cầu thủ này đã “biến mất” hoàn toàn từ đầu tháng 3, sau buổi họp cuối cùng với CLB và không liên lạc được từ đó.

Sarawut (giữa) là cầu thủ rất nổi bật của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk
Sarawut (giữa) là cầu thủ rất nổi bật của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk

HLV Somchai nói thêm rằng sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ ở xứ Chùa Vàng, CLB phải huỷ luôn các buổi tập và phương án luyện tập tập trung. Tuy nhiên, CLB vẫn quản lý các cầu thủ bằng việc yêu cầu họ tự chăm sóc bản than, bao gồm cả việc gọi để kiểm tra thể lực một nhóm 2-4 cầu thủ xen kẽ với nhau.

Các cầu thủ không được gần gũi, tiếp xúc với nhau như một cách để hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên trong trường hợp của Sarawut, CLB không thể liên lạc và thậm chí, đồng đội lẫn lãnh đạo CLB này đã đến tận quê hương của cầu thủ này tại tỉnh Udon Thani nhưng vẫn không tìm thấy.

Hết kiên nhẫn với Sarawut, CLB quyết định chấm dứt hợp đồng với tiền đạo của mình. Và từ thời điểm hiện tại, cầu thủ 29 tuổi không còn liên quan đến CLB.

Khi các phóng viên để cập liệu Sarawut sẽ phải xin lỗi về trách nhiệm pháp lý về việc cầu thủ này sẽ quay trở lại tham gia đội, HLV Somchai nói rằng: “Cá nhân tôi, không có vấn đề gì vì Sarawut là một cầu thủ giỏi. Và giống như một người anh em trong gia đình.

Tuy nhiên quyết định hủy bỏ hợp đồng là một cuộc thảo luận chung về tình hình quản lý của đội bóng. Nó đã đã có hiệu lực và từ giờ Sarawut không ở trong đội và không còn trong kế hoạch của CLB”.

Sarawut là cầu thủ năm nay 29 tuổi, từng vô địch SEA Games 2013 của với U23 Thái Lan. Cầu thủ này từng ghi bàn cho Thái Lan trong trận chung kết đánh bại Indonesia 1-0. Sarawut cũng là nhà vô địch AFF Suzuki Cup trong 2 năm liên tiếp, từ 2014 đến 2016.

Sarawut cũng nổi bật trong màu áo nhiều CLB lớn của Thai-League 1 như SCG Muang Thong United, Bangkok Glass, PTT Rayong. Năm 2020, Nong Bua Phichaya đã chiêu mộ Sarawut với tham vọng thăng hạng. Cầu thủ này cũng đã có 2 trận đấu ở đây sau 4 lượt trận trước khi Thai-League 2 tạm hoãn vô thời hạn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm