Hàng trăm người đối phó với đám cháy tại trung tâm chợ xã Mỹ Quới, Sóc Trăng

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại trung tâm chợ xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) vào đêm 25/9.

Khoảng 23 giờ ngày 25/9, một căn nhà tại trung tâm chợ xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân trong khu vực, chính quyền địa phương và lượng chức năng đã nhanh chóng cứu chữa và dập tắt đám cháy.

Căn nhà bị cháy là của bà Nguyễn Thị Ngân, một tiểu thương kinh doanh mua bán các mặt hàng sắt và điện gia dụng tại chợ xã Mỹ Quới. Theo gia đình bà Ngân, ngọn lửa bốc lên từ phía trước nhà và lan nhanh ra khu vực xung quanh nhà, những người trong gia đình đã kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Anh Lâm Văn Quang, tiểu thương chợ Mỹ Quới cho biết, gia đình anh đang ngủ thì nghe có tiếng nổ, bà con nói cháy chợ nên đã cùng mọi người dập lửa. Nhờ huy động lực lượng cả trăm người tham gia cứu chữa nên các căn nhà xung quanh không bị lửa cháy lan.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản. Ngoài căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Ngân bị thiêu rụi, vụ cháy còn ảnh hưởng đến 2 căn nhà bên cạnh.

Trong sáng 26/9, lãnh đạo UBND thị xã Ngã Năm và một số ngành, đoàn thể đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trung Hiếu (TTXVN)
Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhi bị mất cha mẹ trong vụ cháy ở Đê La Thành, Hà Nội
Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhi bị mất cha mẹ trong vụ cháy ở Đê La Thành, Hà Nội

Bà Phạm Hương Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương trao phần quà 10 triệu đồng hỗ trợ cho bé sinh non mất cha mẹ trong vụ cháy khu trọ ở đường Đê La Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN