Nhật Bản ghi nhận thêm 367 trường hợp mới mắc COVID-19

Thủ đô Tokyo hiện ghi nhận 891 ca mắc COVID-19, trong đó có 118 ca mắc mới trong ngày 4/4, đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt quá con số 100 người trong một ngày tại đây.
Nhân viên y tế tại khu vực cách ly để kiểm dịch COVID-19 ở Yokohama, gần Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tại khu vực cách ly để kiểm dịch COVID-19 ở Yokohama, gần Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 5/4 cho biết, tính đến 10 giờ 30 phút (giờ địa phương), số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn quốc đã tăng 367 trường hợp so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở nước này lên 3.506 người.

Theo bộ trên, số ca tử vong do virus gây viêm phổi ở Nhật Bản hiện là 96 người, bao gồm cả những ca tử vong trên con tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama gần thủ đô Tokyo.

[10 triệu hộ gia đình ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ do giảm thu nhập]

Thủ đô Tokyo hiện ghi nhận 891 ca mắc COVID-19, trong đó có 118 ca mắc mới trong ngày 4/4, đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt quá con số 100 người trong một ngày tại đây.

Tỉnh Osaka ghi nhận 387 ca, tỉnh Kanagawa 238 ca, tỉnh Chiba 235 ca, tỉnh Aichi 221 ca và tỉnh Hokkaido ghi nhận 193 ca.

Hiện có 73 ca đang trong tình trạng nguy kịch và đang được hỗ trợ thở máy hoặc được đưa tới các đơn vị chăm sóc đặc biệt để điều trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục