Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 và 3 ca tử vong

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này có thêm 30 ca mắc COVID-19, nâng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục lên con số 81.669, trong đó 3.329 ca tử vong.
Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 và 3 ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 6/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX/Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 5/4 thông báo thêm 30 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 25 ca là từ nước ngoài về.

Theo Ủy ban trên, 5 ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông. Cũng trong ngày 4/4, có 3 ca tử vong do COVID-19 đều ở tỉnh Hồ Bắc và có 11 ca nghi nhiễm mới, tất cả đều từ nước ngoài về.

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 81.669 ca mắc COVID-19 và 3.329 ca tử vong.

[Hơn 300.000 người mắc COVID-19, Mỹ sắp bước vào 'tuần cam go nhất']

Trên toàn thế giới, theo Worldometers, tính đến 7 giờ 30 phút sáng 5/4, đã có 1.201.443 ca mắc COVID-19, trong đó có 64.675 ca tử vong; 246.174 người hồi phục.

Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 311.357 ca mắc bệnh, tiếp theo là Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục