Ter Stegen ra yêu sách để ở lại Barca, Maguire kêu gọi cầu thủ MU cắt giảm lương

Ter Stegen ra yêu sách để ở lại Barca và Maguire kêu gọi MU cắt giảm lương để gây quỹ đóng góp cho công cuộc chống dịch COVID-19.

Ter Stegen ra yêu sách để ở lại Barca

Thủ thành Ter Stegen đang là người "gác đền" số 1 tại Barca. Hợp đồng của anh với đội chủ sân Camp Nou chỉ còn thời hạn tới năm 2022 và CLB đang cố gắng gia hạn thêm.

Chú thích ảnh
Ter Stegen muốn tăng gấp đôi lương hiện tại. Ảnh: DM

Tuy nhiên, theo tờ Sport, Barca đang gặp khó trong việc thuyết phục Ter Stegen ký hợp đồng mới. Khúc mắc trong thương vụ này là bởi Ter Stegen đang muốn tăng gấp đôi lương cơ bản hiện tại lên gần 10 triệu euro/năm và quỹ lương của Barca thì không thể cho phép điều này xảy ra.

Ter Stegen hiện đang nằm trong tầm ngắm của cả Bayern lẫn Chelsea nên anh có quyền đưa ra đòi hỏi của mình. Điều duy nhất Barca đạt được thỏa thuận với Ter Stegen là hợp đồng mới sẽ có thời hạn tới năm 2024.

Maguire kêu gọi MU cắt giảm lương

Theo Mirror, trung vệ Harry Maguire đã kêu gọi các đồng đội tại MU cắt giảm 30% lương để gây quỹ đóng góp cho công cuộc chống dịch COVID-19. Số tiền góp được sẽ được chuyển cho Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) để ủng hộ cho các bệnh viện và trung tâm y tế ở thành phố Manchester.

Chú thích ảnh
Maguire kêu gọi đồng đội giảm lương để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: DM

MU cũng là CLB đầu tiên tại Premier League có hành động ủng hộ như trên. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã lên án các ngôi sao tại giải Ngoại hạng Anh vì không có đóng góp gì trong công cuộc chống dịch.

Được biết, ban lãnh đạo MU không yêu cầu các cầu thủ của họ phải giảm lương nhưng rất ủng hộ hành động tự nguyện trên. Hiện tại, giải Premier League vừa có thông báo hoãn vô thời hạn vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo Thethaovanhoa.vn
FIFA 'giải cứu' bóng đá do ảnh hưởng bởi COVID-19
FIFA 'giải cứu' bóng đá do ảnh hưởng bởi COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang khiến các CLB bóng đá, cũng như nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia đối mặt với khó khăn chồng chất do mất doanh thu từ bán vé trận đấu, bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ, hoạt động thương mại… Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định tung gói trợ giúp 2,7 tỷ USD, nhằm đưa bóng đá vượt qua giai đoạn khủng hoảng, nhanh chóng trở lại mọi hoạt động thường lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN