Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Tây Ban Nha, Bỉ tiếp tục tăng cao

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do nhiễm COVID-19 ở nước này hiện là 11.744 người, tăng thêm 809 ca so với một ngày trước đó.
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha ngày 26/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha ngày 26/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này hiện là 11.744 người, tăng mạnh so với con số 10.935 người một ngày trước đó. 

Số liệu trên cho thấy trong vòng 24 giờ qua, có tới 809 người đã tử vong do mắc bệnh COVID-19 ở nước này.

Trong ngày 4/4, Tây Ban Nha cũng ghi nhận tổng cộng 124.736 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước, tăng hơn 7.000 người so với con số 117.710 của một ngày trước đó.

Bỉ: Số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng cao

Ngày 4/4, Bỉ thông báo có thêm 140 ca tử vong mới do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc bệnh trên cả nước lên thành 1.283 người.

Theo số liệu từ Trung tâm xử lý khủng hoảng quốc gia Bỉ, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 1.661 ca bệnh mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc tăng lên thành 18.431 người.

Trong khi đó, có thêm 375 người được chữa khỏi và xuất viện.

Bỉ hiện có 1.245 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực,trong đó có 985 bệnh nhân phải sử dụng máy thở.

Gruzia ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

Ngày 4/4, Gruzia cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân xấu số này là một cụ bà 79 tuổi và có mắc các bệnh nền khác. 

[Tình hình COVID-19 đến 16 giờ ngày 4/4: Gần 60.000 người tử vong]

Tính đến ngày 4/4, Gruzia - quốc gia có 3,7 triệu dân, đã ghi nhận 157 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Tây Ban Nha, Bỉ tiếp tục tăng cao ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực xét nghiệm COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, ngày 4/4, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 105 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên thành 3.483 người.

Theo bộ trên, Malaysia cũng có thêm 4 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc bệnh lên thành 57 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục