Số ca mắc và tử vong tại Mexico và Brazil tăng mạnh trong 24 giờ qua

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mexico đã lên tới 1.688 ca, còn tổng ca mắc bệnh ở Brazil lên 9.056 người, trong đó có 359 ca tử vong.
Số ca mắc và tử vong tại Mexico và Brazil tăng mạnh trong 24 giờ qua ảnh 1Người dân đeo khẩu trang tại một khu chợ ở Guerrero, Mexico ngày 28/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 3/4, Bộ Y tế nước này thông báo, với 178 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia Trung Mỹ đã lên tới 1.688 ca, trong đó 60 ca tử vong và 5.398 người nghi ngờ nhiễm virus. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất tại Mexico.

Cơ quan y tế cho biết từ thời điểm xác nhận có ca dương tính đầu tiên vào ngày 28/2 đến nay, Mexico đã tiến hành trên 15.000 xét nghiệm nhằm theo sát diễn biến và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

[Tổng thống Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ngăn virus lây lan]

Trong 2 tuần tới, Mexico sẽ tăng cường xét nghiệm, với 50.000 bộ xét nghiệm vừa được Trung Quốc hỗ trợ.

Hiện dịch COVID-19 ở Mexico đang trong giai đoạn 2 (mức độ lây lan cộng đồng) và mạng lưới y tế chỉ có 8 bệnh viện và 3.000 giường bệnh được trang bị đầy đủ các thiết bị để chăm sóc các ca bệnh nặng.

Mexico đã đưa vào hoạt động 10 trung tâm cách ly tự nguyện có khả năng tiếp nhận khoảng 4.000 ca bệnh nhẹ.

Cơ sở vật chất sẽ được tăng cường để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, Mexico hiện thiếu hụt trầm trọng bác sỹ và y tá để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Jorge Alcocer Varela cho biết hệ thống y tế nước này thiếu gần 7.000 bác sỹ và trên 23.000 y tá.

Chính phủ liên bang Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia, qua đó hàng loạt biện pháp đã được áp dụng, gồm đình chỉ lập tức các hoạt động không thiết yếu trong khu vực công và tư nhân cho đến ngày 30/4, không tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị của hơn 50 người và tuân thủ nghiêm các biện pháp dãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không thật sự cần thiết.

Bộ Y tế Mexico nhận định số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới và dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Brazil, ngày 3/4, Bộ Y tế nước này thông báo trong 24 giờ qua đã có 64 ca tử vong và 1.146 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng ca mắc bệnh lên 9.056 người, trong đó có 359 ca tử vong.

Theo báo cáo của cơ quan y tế, đây là con số tăng bình thường trong thời điểm hiện nay và dự kiến có khả năng tăng mạnh trong những tuần tới khi tiếp cận đỉnh dịch.

Một lần nữa, giới chức y tế cho rằng việc thực thi nghiêm giãn cách xã hội là cần thiết bởi các biện pháp này sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm thời gian để tăng cường trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes và Bộ trưởng Công dân Onix Lorenzoni cũng kêu gọi các nhánh quyền lực nhà nước, bao gồm cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, các thống đốc và thị trưởng các thành phố trên cả nước, cần phải đoàn kết để đối phó với tình trạng khẩn cấp do COVID-19 gây ra./.       

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục